Các địa phương khẩn trương phòng chống bão số 6

Để chủ động đối phó với diễn biến của bão số 6, các địa phương khẩn trương triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống và ứng phó hữu hiệu.
Để chủ động đối phó với diễn biến của cơn bão số 6, ngày 4/8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh phối hợp với các ngành, địa phương, đơn vị khẩn trương triển khai các phương án phòng chống bão số 6.

Đặc biệt, các địa phương kiểm tra số lượng phương tiện hoạt động trên biển, phòng chống lũ quét, sạt lở đất ở các huyện miền núi Tiên Yên, Bình Liêu, Ba Chẽ, Hải Hà, Đầm Hà... khi có mưa to.

Các chủ phương tiện tàu, thuyền đang hoạt động trên biển được các địa phương, ngành thủy sản khẩn trương liên lạc, thông báo biết vị trí và diễn biến của của cơn bão nhằm chủ động phòng, tránh, tìm nơi trú ẩn, thoát ra và không đi vào vùng nguy hiểm.

Các đơn vị khai thác than trên địa bàn phối hợp với chính quyền địa phương đang thực hiện kiểm tra các điểm nguy hiểm ở khu vực khai thác, đổ thải nhằm gia cố các điểm có nguy cơ sạt lở đất đá do mưa lớn gây ra.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, do ảnh hưởng bão số 6 kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động mạnh, Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão huyện Cần Giờ khẩn trương triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống và ứng phó hữu hiệu, bảo đảm an toàn cho người và tàu thuyền hoạt động đánh bắt thủy sản trên địa bàn.

Các lực lượng liên quan phối hợp tổ chức nắm chắc số lượng, vị trí tàu thuyền, thuyền viên mỗi tàu và duy trì thông tin liên lạc với các tàu thuyền, đặc biệt là các tàu đánh bắt xa bờ biết vị trí, diễn biến, hướng di chuyển của bão số 6 để chủ động tránh khỏi vùng nguy hiểm. Bên cạnh đó, việc duy trì lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn, sẵn sàng ứng phó khi có yêu cầu cũng được đẩy mạnh.

Ngày 4/8, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Bình phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Hải Ninh (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) tổ chức tập huấn công tác phòng chống thảm họa thiên tai cho vùng xã bãi ngang Hải Ninh.

Đợt tập huấn được tổ chức nhằm nâng cao khả năng cứu hộ, cứu nạn của lực lượng xung kích địa phương khi thảm họa thời tiết bất ngờ xảy ra.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hồi 19 giờ ngày 4/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,6 độ Vĩ Bắc; 113,4 độ Kinh Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 310km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 6 di chuyển theo hướng Tây Bắc, sau đó là Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục