Các địa phương khẩn trương thực hiện phòng chống bão số 3

Từ chiều 16/9 đến hết ngày 17/9, Quảng Ninh đã cho toàn bộ học sinh các cấp nghỉ học để phòng, chống bão số 3 đang có xu hướng đổ bộ vào Quảng Ninh.
Các địa phương khẩn trương thực hiện phòng chống bão số 3 ảnh 1Người dân Thái Bình neo tàu chống bão. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)

Quảng Ninh

Bà Vũ Liên Oanh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh cho biết từ chiều 16/9 đến hết ngày 17/9, Sở đã cho toàn bộ học sinh các cấp nghỉ học để phòng, chống bão số 3 đang có xu hướng đổ bộ vào Quảng Ninh vào chiều tối 16/9.

Ngoài việc tập trung chằng, chống nhà cửa, trường lớp, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các trường học nội trú, bán trú tổ chức trực chiến, bảo vệ an toàn cho học sinh. Để đảm bảo tiến độ chương trình học tập, sau bão số 3, các trường học sẽ chủ động việc học bù cho phù hợp với thực tế của địa phương.

Đối với các địa phương vùng núi, biển đảo, ngành giáo dục cho học sinh nghỉ học sớm, kết hợp với gia đình quản lý con em nhằm bảo vệ an toàn cho các em nhỏ khi bão số 3 đổ bộ vào đất liền.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, nếu tình hình bão lũ vẫn có chiều hướng phức tạp vào ngày 18/9, Sở có thể gia hạn việc nghỉ học tiếp tục.

Từ 17 giờ ngày 16/9, tỉnh Quảng Ninh đã bắt đầu thực hiện cấm xe thô sơ, xe máy qua cầu Bãi Cháy khi gió giật cấp 6 và cấm hoàn toàn các phương tiện khi gió bão giật cấp 10. Khi cấm cầu ở mức độ gió giật cấp 6, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý cầu phà Quảng Ninh sẽ bố trí ô tô chở người và phương tiện thô sơ, xe máy qua cầu Bãi Cháy để đảm bảo an toàn.

Thái Nguyên

Ngày 16/9, tỉnh Thái Nguyên đã có công điện khẩn về việc phòng, chống cơn bão số 3. Theo đó, để chủ động phòng, chống lụt bão, giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do mưa, lũ gây ra, Ban chỉ huy phòng, chống lụt bão tỉnh Thái Nguyên yêu cầu Ban chỉ huy phòng, chống lụt bão các huyện, thành phố, thị xã, các tổ chức chính trị, xã hội và các doanh nghiệp trong tỉnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động chằng chống nhà cửa và các công trình công cộng; kiểm tra và sơ tán dân ở các điểm có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở, ngập úng...

Các đơn vị bố trí người trực, theo dõi, cảnh báo và ngăn chặn việc đi lại tại các cầu, tràn qua sông, suối của người dân trong những ngày mưa lũ; triển khai các phương án đảm bảo an toàn các công trình đê điều, hồ chứa, đặc biệt với các hồ chứa đang có nguy cơ mất an toàn.

Các chủ hồ cần duy trì trực 24/24 giờ theo dõi mực nước và lưu lượng nước về hồ, tuần tra, canh gác, sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để xử lý khi có tình huống xảy ra. Các cơ quan, đoàn thể trong tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ của mình chỉ đạo các đơn vị trực ban, chuẩn bị lực lượng, phương tiện và triển khai các biện pháp cần thiết phòng, chống mưa, lũ; duy trì lực lượng, phương tiện sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn, ứng cứu khi có yêu cầu.

Theo dự báo, khu vực tỉnh Thái Nguyên từ đêm 16/9 có mưa, ngày 17/9 sẽ có mưa to đến rất to ở nhiều nơi, gió bão mạnh cấp 5-6, giật cấp 7, cần đề phòng gió bão mạnh cấp 7-8, gây đổ cây, tốc mái nhà, lũ quét, sạt lở đất ở các vùng đồi núi, lũ lên nhanh ở các triền sông suối, ngập úng các khu đô thị và vùng trũng…

Nghệ An

Trước diễn biến phức tạp của bão số 3, từ chiều 16/9, tỉnh Nghệ An yêu cầu Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh và các địa phương trong tỉnh duy trì trực 24/24 giờ để theo dõi diễn biến của bão, chủ động chỉ đạo đối phó với những tình huống xấu có thể xảy ra. Trong chiều 16/9, các thành viên Ban chỉ huy phòng, chống lụt bão của tỉnh đã đến các địa phương ven biển để nắm tình hình và kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo triển khai công tác ứng phó với bão.

Các địa phương ven biển trong tỉnh đang phối hợp với ngành thủy sản, biên phòng kêu gọi, thông báo cho tàu thuyền trên biển biết diễn biến của bão, hướng dẫn tàu thuyền về nơi trú ẩn an toàn hoặc thoát ra khỏi vùng nguy hiểm. Ngư dân các huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu, thị xã Cửa Lò, Hoàng Mai đang tổ chức di dời, neo đậu lồng bè nuôi trồng thủy sản và chủ động thu hoạch trước mưa bão nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra. Ngành nông nghiệp Nghệ An phối hợp với các địa phương chỉ đạo nông dân khẩn trương thu hoạch lúa vụ hè thu và các sản phẩm hoa màu khác với phương châm “xanh nhà hơn già đồng.”

Tại Nghệ An công tác phòng, chống bão số 3 đang được khẩn trương thực hiện. Tuy nhiên, hiện nay việc phòng, chống bão đang gặp khó khăn, nhất là tại các huyện miền núi, vùng ven cửa sông, biển. Tại những địa phương này, nguy cơ sạt lở đất đá là rất cao, trong khi công tác di dời người dân đến nơi an toàn gặp khó khăn.

Mặc dù vậy, tỉnh Nghệ An vẫn yêu cầu các địa phương có ngay phương án sơ tán, di dời dân tại các khu vực nguy hiểm (vùng thấp trũng ven biển, nơi có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, vùng hạ du các hồ chứa nước), đảm bảo cao nhất an toàn cho người dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản có thể xảy ra.

Thái Bình

Chủ động ứng phó với bão số 3 (Kalmeagi), tỉnh Thái Bình coi công tác di dời dân là nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết. Các địa phương trong tỉnh có dân trong diện phải di dời khẩn trương triển khai công tác đưa dân đến nơi trú bão an toàn trước khi bão đổ bộ vào đất liền.

Cho đến trưa 16/9, tỉnh đã di dời xong gần 1.600 lao động canh ngao ngoài bãi triều, hơn 1.310 người lao động tại các đầm nuôi thủy hải sản, gần 4.300 người sống ngoài đê chính và hơn 2.000 người sống trong các nhà yếu, không đảm bảo an toàn đến nơi ở chắc chắn trong đê, an toàn.

Theo Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình, tỉnh đã họp Ban chỉ huy phòng chống lụt bão các địa phương, triển khai những nhiệm vụ cấp bách nhằm chủ động, ứng phó với bão số 3. Ban chỉ huy phòng chống lụt bão các cấp đã chia thành từng tổ đến các hộ dân để tuyên truyền nâng cao nhận thức, đôn đốc các hộ chủ động nhiều biện pháp phòng chống bão. Chính quyền các địa phương kết hợp với các Đồn Biên phòng đôn đốc các tàu thuyền đang hoạt động trên biển tìm nơi tránh trú bão; phối hợp với lực lực công an xã rà soát, kiểm đếm những hộ dân có người đi biển để thông tin, kêu gọi vào đất liền. Hiện toàn tỉnh Thái Bình chỉ còn số ít phương tiện tàu thuyền đánh bắt hải sản với hơn 40 lao động chưa cập bến bãi và đang trên đường di chuyển vào đất liền.

Ninh Bình

Tính đến trưa 16/9, tỉnh Ninh Bình đã kêu gọi 86 tàu và 205 ngư dân về nơi an toàn; ngăn chặn 13 phương tiện cùng 27 thuyền viên không cho ra khơi. Nhằm chủ động ứng phó với bão số 3, địa phương đã thực hiện cấm biển, tạm dừng hoạt động các tuyến đò ngang cho đến khi bão tan, đồng thời thông báo cho 43 tàu và 91 ngư dân đang hoạt động tại khu vực ven biển từ Nam Định đến Thanh Hóa chưa kịp vào bờ chủ động tìm nơi trú ẩn an toàn, thành lập các đoàn kiểm tra xuống địa bàn cùng nhân dân phòng, chống bão. Tỉnh bố trí lực lượng trực ban 24/24 giờ để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

Đối với 361 lao động ở 274 chòi nuôi ngao ngoài đê biển Bình Minh III và 998 hộ với 1.277 nhân khẩu nuôi trồng thủy sản từ đê Bình Minh II đến đê Bình Minh III, huyện Kim Sơn đã có phương án di dân vào đất liền xong trước 17 giờ ngày 16/9. Các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tiến hành chặt tỉa cành cây, hướng dẫn nhân dân chằng, chống nhà cửa, sơ tán dân ở vùng có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất đến nơi an toàn; tập trung thu hoạch lúa, hoa màu; chủ động tiêu thoát nước chống ngập úng; bố trí lực lượng kiểm tra đảm bảo an toàn tại các tuyến đê xung yếu, hồ đập và các công trình đang thi công.

Bắc Giang

Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bắc Giang yêu cầu các cơ quan ban ngành, chức năng khẩn trương thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp ứng phó bão số 3. Theo đó, cần bảo đảm an toàn đê điều theo cấp báo động; tăng cường tuần tra canh gác, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư phương tiện sẵn sàng xử lý sự cố ngay từ giờ đầu các sự cố đê khi vừa mới phát sinh.

Các đơn vị kiểm tra, quản lý chặt chẽ và hướng dẫn giao thông ở các bến đò, ngầm qua sông suối; kiên quyết không cho phương tiện hoạt động nếu không đủ điều kiện bảo đảm an toàn cho hành khách. Tỉnh chỉ đạo sơ tán dân ra khỏi vùng trũng, thấp, ven sông suối, khu vực ngoài bãi sông và khu vực vùng núi có nguy cơ sạt lở đất. Tỉnh tiếp tục kiểm tra, rà soát các công trình thủy lợi trọng điểm, nhất là các hồ chứa nước, kênh tiêu xung yếu đang được xử lý cấp bách; đối với các hồ chứa nước có nguy cơ mất an toàn phải tổ chức lực lượng tại công trình, xây dựng và chuẩn bị phương án xả lũ khẩn cấp...

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng phải duy trì, tổ chức lực lượng để ứng cứu và xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra; kiểm soát việc vận hành các hồ chứa, chủ động bơm tiêu nước đệm, cũng như thông báo cho các chủ đầu và đơn vị có công trình đang thi công gần sông, chủ phương tiện vận tải đường thủy biết thông tin để chủ động các biện pháp đảm bảo an toàn cho người, tài sản và phương tiện...

Hải Phòng

Trưa 16/9 toàn bộ lao động và tàu thuyền của Hải Phòng đã vào nơi tránh bão an toàn. Hiện các lực lượng thường trực cùng vật tư, trang thiết bị phòng chống bão số 3 đã được triển khai sẵn sàng.

Để sẵn sàng đối phó với bão, các ngành, các địa phương, đơn vị và lực lượng vũ trang trên địa bàn thành phố xây dựng kế hoạch, phương án huy động lực lượng, vật tư, phương tiện sẵn sàng tham gia phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn, cụ thể bố trí gần 40.000 người trong lực lượng xung kích hộ đê, phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn. Trong đó lực lượng do Bộ Chỉ huy quân sự thành phố đảm nhiệm và hiệp đồng là 8.000 người; 320 xe ôtô các loại, 43 tàu và xuồng cao tốc, 4 xe thiết giáp. Lực lượng do Bộ đội Biên phòng đảm nhiệm và hiệp đồng là 225 người; 13 tàu, 37 xuồng, 19 xe ôtô các loại.

Tuyên Quang

Chủ động phòng, chống bão số 3, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra, tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo các huyện, thành phố theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, rà soát kỹ từng địa bàn có khả năng bị ảnh hưởng, thông tin, cảnh báo kịp thời cho nhân dân chủ động các biện pháp phòng tránh.

Tỉnh chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có phương án bố trí sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để tổ chức ứng cứu kịp thời khi có yêu cầu; tổ chức theo dõi chặt chẽ, thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình mưa lũ và chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai; tổng hợp báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh về tình hình thiên tai để kịp thời chỉ đạo giải quyết. Trung tâm Khí tượng-Thủy văn tỉnh Tuyên Quang theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thông báo kịp thời về tình hình bão số 3 và mưa lũ để các địa phương biết và chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống có hiệu quả, bảo đảm an toàn tuyệt đối tính mạng, tài sản của người dân.

Đối với các địa phương chủ động bố trí lực lượng, phương tiện để sơ tán, di dời kịp thời nhân dân ra khỏi những nơi có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất khi có mưa lớn. Thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn các công trình giao thông, thủy lợi (đặc biệt là các công trình đang có sự cố), đê, kè, trường học, trụ sở cơ quan, các công trình đang xây dựng trên địa bàn. Bố trí lực lượng để kiểm soát giao thông tại các khu đường bị ngập, bến đò, đập tràn…, hướng dẫn người và phương tiện qua lại nhằm đảm bảo an toàn; tổ chức trực ban 24/24 giờ sẵn sàng ứng phó kịp thời với mọi tình huống xấu nhất có thể xảy ra.

Hà Nội

Chủ động phòng chống úng ngập khi có mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 3 trên địa bàn, công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội đã chủ động lên kế hoạch phòng chống. Công ty yêu cầu khi xảy ra mưa bão các đơn vị bố trí 100% lực lượng công nhân ứng trực tại các vị trí theo phương án thoát nước mùa mưa năm 2014. Các xí nghiệp, cụm, trạm bơm đầu mối Yên Sở tiến hành hạ mực nước hồ điều hòa Yên Sở về cao trình quy định đồng thời rà soát các công trình đang thi công trên địa bàn quản lý, thanh thải dòng chảy, tháo dỡ vật cản làm thu hẹp dòng chảy.

Bố trí lực lượng ứng trực với đầy đủ phương tiện, dụng cụ và thiết bị cơ giới để giải quyết thoát nước tại các vị trí được phân công. Kiểm tra và xử lý các sự cố bất cập của ga thu trên các tuyến phố đảm bảo khả năng thu nước và chuẩn bị vật tư đóng cọc căng dây cảnh báo nguy hiểm trên hệ thống sông mương.

Các xí nghiệp thi công cơ giới xây lắp và xí nghiệp dịch vụ đảm bảo đầy đủ các phương tiện máy móc thiết bị trong tình trạng sẵn sàng hoạt động giải quyết thoát nước tại các vị trí được phân công và chủ động giải quyết các điểm phát sinh khi có yêu cầu. Trong quá trình ứng trực phải thông báo kịp thời với Trung tâm thông tin liên lạc của Công ty theo số điện thoại (04).39746225 và bằng bộ đàm đã được trang bị.

Lạng Sơn

Ông Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn cho biết tỉnh đã yêu cầu cơ quan thường trực phòng chống lụt bão xây dựng kế hoạch chi tiết, chủ động kiểm tra các cơ sở; giao trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị các huyện, thành phố, đặc biệt là đảm bảo an toàn cho các hồ, đập xung yếu. Tỉnh yêu cầu các huyện tổ chức tuyên truyền, có phương án di dời hơn 3 nghìn hộ gia đình ở khu vực nguy hiểm; rà soát, kiểm tra hệ thống biển cảnh báo nguy hiểm; đảm bảo an toàn cho nhân dân sinh sống ở khu vực có nguy cơ về lũ quét, sạt lở đất, bờ sông... đặc biệt là các vùng thấp ven sông Kỳ Cùng, sông Trung, sông Thương; tuyên truyền vận động nhân dân sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm; đảm bảo an toàn cho các công trình thủy lợi.

Tại chợ Giếng Vuông, thành phố Lạng Sơn, nơi trũng nhất luôn bị ngập khi có mưa to, ngay từ đầu giờ chiều 16/9, gần 1.000 hộ kinh doanh cũng đã khẩn trương chuẩn bị di dời hàng hóa, chằng chống nhà cửa đề phòng nước lũ dâng.

Theo Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lạng Sơn, tại thành phố Lạng Sơn xác định có tới trên 30 điểm có nguy cơ ngập úng nặng do mưa lũ, trong đó trọng điểm như ở Phố Muối, Bến Bắc… một số tuyến đường có thể bị chia cắt. Trước tình đó, thành phố đã lên phương án chuẩn bị các phương tiện, kỹ thuật như ca nô, bè, phao cứu sinh… sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xấu xảy. Ngay từ sáng 16/9, tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức các đoàn đi kiểm tra công tác phòng chống cơn bão số 3 ở tất cả các địa bàn, kịp thời chỉ đạo, phối hợp với các địa phương phòng chống cơn bão hiệu quả.

Nam Định

Theo Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nam Định, tính đến 12 giờ ngày 16/9 toàn bộ 1.958 tàu thuyền với gần 5.000 người đã vào nơi trú tránh bão; toàn bộ 750 người tại 732 chòi canh đầm nuôi trồng thủy sản ven biển đã được di dời vào nơi an toàn. Công tác khắc phục các điểm xung yếu trên một số tuyến đê biển, đê sông đang được khẩn trương và dự kiến hoàn thành trước 16 giờ chiều nay.

Bên cạnh đó, công tác xử lý khẩn cấp các điểm đê, kè xung yếu, nhất là trên tuyến đê biển đang được tiến hành khẩn trương, trong đó có đoạn đê Nghĩa Phúc-Đông Nam Điền và nhiều điểm trên tuyến đê kè Công Xanh (huyện Nghĩa Hưng). Dự kiến đến 16 giờ 30 chiều 16/9 công tác xử lý các điểm đê, kè xung yếu sẽ được hoàn thành.

Để chủ động phòng úng cho 78.221 ha lúa đang trỗ và hơn 8.000 ha rau màu, Nam Định tập trung chỉ đạo tiêu rút nước đệm đảm bảo mực nước khống chế; kiểm tra máy móc, hệ thống lưới điện của các trạm bơm để chủ động chòng chống úng khi mưa lớn.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Nam Định tổ chức 15 tổ với 75 chiến sỹ thường trực tại các điểm xung yếu. Các xã của 3 huyện ven biển chủ động thực hiện phương án theo phương châm "4 tại chỗ"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục