Các địa phương Nhật Bản tìm hiểu cơ hội hợp tác với TP.HCM

Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân mong muốn CLAIR tiếp tục kết nối hợp tác giữa các địa phương Nhật Bản và thành phố.
Các địa phương Nhật Bản tìm hiểu cơ hội hợp tác với TP.HCM ảnh 1Sản xuất linh kiện điện tử tại Công ty TNHH Mtex - Semicodutor Nhật Bản tại Khu chế xuất Tân Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Ngày 12/3, ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp ông Adachi Masahide, Giám đốc Văn phòng tổ chức Hội đồng các cơ quan địa phương Nhật Bản về Quan hệ Quốc tế (CLAIR) tại Singapore đến tìm hiểu khả năng hợp tác với thành phố về “Chương trình Xúc tiến trao đổi khu vực Việt Nam-Nhật Bản 2015.”

Tại buổi làm việc, ông Adachi Masahide, Giám đốc CLAIR tại Singapore cho biết, những năm gần đây, Nhật Bản có nhiều hoạt động giao lưu với các địa phương Việt Nam; trong đó mở rộng quan hệ trong nông nghiệp, xây dựng cơ sở hạ tầng và du lịch, thương mại…

Trong những năm qua, thành phố Osaka đã hỗ trợ cho Thành phố Hồ Chí Minh trong lĩnh vực xử lý chất thải, nông nghiệp kỹ thuật cao. Mặt khác, nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đã thực hiện các hoạt động đầu tư hiệu quả tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Với những nền tảng hợp tác tốt đẹp đã có, ông Adachi Masahide mong muốn thành phố dành sự quan tâm hơn nữa trong thực hiện các hoạt động giao lưu hợp tác trong các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm.

Theo ông Adachi Masahide, CLAIR là một tổ chức được thành lập vào năm 1988 gồm 47 tỉnh và 20 thành phố lớn tại Nhật Bản nhằm hỗ trợ chính quyền địa phương Nhật Bản trong các hoạt động hợp tác với các địa phương khác.

Với trụ sở chính tại Tokyo, CLAIR có 7 văn phòng nước ngoài tại New York, London, Paris, Singapore, Seoul, Sydney và Bắc Kinh. Văn phòng Clair Singapore được thành lập vào tháng 11/1990, với nhiệm vụ hỗ trợ và thúc đẩy các hoạt động quốc tế và quan hệ hữu nghị giữa chính quyền địa phương ở Nhật Bản với các địa phương ở 10 nước ASEAN và Ấn Độ.

Cảm ơn thiện chí và mong muốn hợp tác của CLAIR, ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện thành phố có mối quan hệ hợp tác với 5 địa phương của Nhật Bản.

Nhật Bản là một trong những những đối tác hàng đầu của Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay Hiệp hội các doanh nghiệp Nhật Bản tại thành phố với trên 750 thành viên; trong đó, hầu hết các tập đoàn, công ty lớn của Nhật Bản đều có văn phòng tại thành phố; cùng với khoảng 5.000 người Nhật đang sinh sống và làm việc tại thành phố đã có đóng góp cho sự phát triển của thành phố trong những năm qua.

Thành phố cũng là nơi diễn ra các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật giữa Việt Nam và Nhật Bản, sự kiện này thu hút đông đảo du khách và người dân thành phố tham gia.

Ông Lê Hoàng Quân mong muốn CLAIR tiếp tục thực hiện sự kết nối các chính quyền địa phương của Nhật Bản và Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần nâng tầm mối quan hệ hợp tác giữa các địa phương.

Hiện nay, Nhật bản đã đầu tư nhiều dự án vào thành phố với số vốn là 3,5 tỷ USD. Trong năm 2014 Thành phố Hồ Chí Minh xuất khẩu sang Nhật Bản đạt 2,7 tỷ USD; giá trị nhập khẩu từ Nhật Bản là 1,7 tỷ USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục