Các địa phương tích cực chuẩn bị cho ngày bầu cử

Đến nay, công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp đang được các địa phương triển khai theo đúng luật định.
Theo ông Trần Tất Tiệp, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban bầu cử tỉnh Nam Định, đến nay, công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 đã được các cấp, các ngành và các đoàn thể nhân dân trong tỉnh triển khai theo đúng luật định.

Gần đến ngày bầu cử, các cơ quan báo đài của địa phương đều tăng thời lượng phát sóng đưa tin về hoạt động chuẩn bị bầu cử.

Tỉnh đã cho dựng 8 cụm tranh cổ động tại các khu vực cửa ngõ của tỉnh, tổ chức triển lãm ảnh tư liệu "Bác Hồ và các kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội," vận động toàn thể nhân dân treo cờ trên các trục đường và các khu dân cư.

Công tác tiếp xúc, vận động cử tri được triển khai đúng thời hạn yêu cầu. Đến hết ngày 14/5, các ứng viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố hoàn thành chương trình tiếp xúc cử tri; hội nghị tiếp xúc cử tri với các ứng cử viên Hội đồng Nhân dân xã, phường, thị trấn hoàn thành vào ngày 15/5.

Ngày 16/5, Ủy ban bầu cử tỉnh sẽ cử 10 đoàn về các huyện, thành phố, kiểm tra toàn diện công tác chuẩn bị bầu cử, kịp thời uốn nắn, sửa chữa những sai sót đồng thời bổ sung giải đáp những khó khăn, vướng mắc và những đề xuất của cơ sở về công tác bầu cử, đặc biệt là giải quyết những ý kiến, kiến nghị của cử tri đối với việc tiến hành bầu cử ở các địa phương, đơn vị.

Ông Nguyễn Quốc Khánh - Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân kiêm Phó Ban bầu cử tỉnh An Giang cho biết, tỉnh đã hoàn thành cơ bản công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử 22/5 sắp tới.

Tỉnh An Giang đã thực hiện đúng thời gian, quy trình các bước chuẩn bị bầu cử theo luật định đi đôi với kiểm tra giám sát chặt chẽ không để sai sót; lắng nghe ý kiến của cử tri để điều chỉnh kịp thời cho phù hợp với thực tế tại địa phương.

Qua các nguồn tin, người dân mạnh dạn tố giác 160 trường hợp ứng cử viên sử dụng bằng cấp giả, từ đó xác minh xử lý kịp thời, rút khỏi danh sách 68 ứng cử viên không đủ điều kiện.

Ủy ban bầu cử tỉnh cũng đưa về cơ sở 78.165 biểu mẫu biên bản; 31.500 thẻ tổ bầu cử; 6.000 thùng phiếu chính và 1.500 thùng phiếu phụ; cung cấp kịp thời 30.000 tờ danh sách, 167.505 tờ tiểu sử tóm tắt ứng cử viên. Ngoài ra, tỉnh còn in dự phòng 186.676 thẻ cử tri để giải quyết kịp thời cho cử tri vãng lai.

Từ nay đến ngày bầu cử, tỉnh An Giang tiếp tục rà soát đưa vào danh sách, không để bỏ sót cử tri trong độ tuổi không được đi bầu; tạo điều kiện tốt nhất cho ứng cử viên tiếp xúc cử tri; bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn; giải quyết dứt điểm các trường hợp khiếu nại tố cáo phát sinh liên quan đến bầu cử; xử lý, khắc phục kịp thời những sai sót, vướng mắc với quyết tâm thực hiện thành công cuộc bầu cử sắp tới.

Ngày 14/5, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Bộ chỉ huy Quân sự, Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức diễn tập "Phương án xử lý tình huống gấy rối, gây bạo loạn, bắt cóc con tin phục vụ công tác bảo vệ bầu cử Quốc hội khóa XIII và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016."

Cũng trong đợt này, Công an tỉnh sẽ huy động trên 500 cán bộ, chiến sỹ tăng cường xuống các xã, phường, thị trấn, phối hợp với lực lượng công an cơ sở bảo vệ tuyệt đối an toàn cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIII và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục