Các địa phương Việt Nam, Nga tăng cường hợp tác

Từ 20 đến 22/7, Đại sứ Việt Nam tại Nga đã thăm Ulyanovsk, miền Nam Nga để thúc đẩy hợp tác giữa tỉnh này với các địa phương Việt Nam.
Nhằm tìm kiếm khả năng mở rộng hợp tác nhiều mặt và củng cố tình hữu nghị giữa các địa phương của Việt nam và Liên bang Nga, từ ngày 20 đến 22/7, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Phạm Xuân Sơn đã có chuyến công tác tại tỉnh Ulyanovsk (miền Nam nước Nga) theo lời mời của Lãnh đạo tỉnh. 

Theo phóng viên TTXVN tại Liên bang Nga, trong thời gian công tác tại tỉnh Ulyanovsk, đoàn công tác Đại sứ quán Việt Nam do Đại sứ Phạm Xuân Sơn dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với đại diện Lãnh đạo tỉnh, làm việc với Cơ quan xúc tiến đầu tư, Cơ quan quản lý di trú và một số trường đại học đóng trên địa bàn tỉnh Ulyanovsk.

Tại cuộc gặp Lãnh đạo chính quyền tỉnh Ulyanovsk, Đại sứ Phạm Xuân Sơn khẳng định Việt Nam coi trọng thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Việt-Nga nói chung và quan hệ hợp tác giữa các địa phương hai nước nói riêng, trong đó tỉnh Nghệ An của Việt nam và Ulyanovsk của Liên bang Nga đã có quan hệ kết nghĩa; kêu gọi giới doanh nghiệp hai bên tích cực đưa quan hệ kinh tế-thương mại và đầu tư giữa các địa phương đi vào cụ thể, thiết thực.

Đại sứ Phạm Xuân Sơn cũng bày tỏ cảm ơn sâu sắc trước tình cảm và sự giúp đỡ chân tình của chính quyền và nhân dân tỉnh Ulyanovsk đối với cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại đây, mong muốn chính quyền tỉnh Ulyanovsk tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam hội nhập vào cuộc sống sở tại.

Về phía mình, lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk nhấn mạnh đánh giá cao tình cảm của nhân dân Việt Nam dành cho nhân dân Nga, coi trọng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt-Nga và mong muốn góp phần thúc đẩy hợp tác mọi mặt, đặc biệt là các lĩnh vực kinh tế-thương mại và đầu tư.

Đại diện lãnh đạo tỉnh cũng cho biết, tỉnh đang xem xét khả năng dành một diện tích đất để xây dựng quảng trường Hồ Chí Minh và đặt tượng đài Người ở khu vực trung tâm thành phố.

Sau buổi làm việc với cơ quan xúc tiến đầu tư, đoàn công tác Đại sứ quán Việt Nam đã thăm khu công nghiệp của tỉnh Ulyanovsk, thăm một số nhà máy sản xuất, trang trại nông nghiệp nhằm tìm kiếm và giới thiệu tiềm năng hợp tác cho các tỉnh, thành của Việt Nam. Ulyanovsk là tỉnh có thế mạnh về nghiên cứu và sản xuất các thiết bị hàng không vũ trụ, sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi.

Tại buổi làm việc với một số trường đại học đóng trên địa bàn tỉnh, Đoàn đã được giới thiệu kinh nghiệm và tiềm năng đào tạo. Hai bên trao đổi một số phương hướng tăng cường hợp tác giáo dục-đào tạo, khả năng cử thêm sinh viên Việt nam sang học tập tại tỉnh trong các năm tới.

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm, Đoàn công tác Đại sứ quán Việt Nam đã đến dâng hoa tại tượng đài Bác Hồ, thăm một số trung tâm thương mại của người Việt và gặp gỡ bà con cộng đồng người Việt Nam đang học tập, sinh sống và làm việc tại tỉnh Ulyanovsk.

Đại sứ Phạm Xuân Sơn động viên bà con đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau, tuân thủ luật pháp sở tại, giữ gìn truyền thống, bản sắc văn hóa Việt Nam và có các hoạt động thiết thực hướng về quê hương đất nước. Ulyanovsk là quê hương của thiên tài cách mạng vô sản V. I. Lenin. Hiện cộng đồng người Việt Nam tại đây có khoảng 600 người, trong đó có 60 sinh viên đang theo học tại các trường đóng trên địa bàn tỉnh./.

Cao Cường/Mátxcơva (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục