Các điểm trông giữ xe Hà Nội thả sức "chặt chém"

Theo chủ hộ ở phố Tôn Đức Thắng, ngày 9 và 10/10, một người thuê mặt nhà ông để trông giữ xe đã thu lợi khoảng 10.000.000 đồng/buổi.
Chưa bao giờ các điểm trông giữ xe ở khu vực trung tâm Hà Nội lại quá tải như hai ngày cao điểm 9-10/10 của Đại lễ 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội.

Trên các đường phố đổ về trung tâm Thủ đô, ngoài những biển xe 29, 30 của Hà Nội có rất nhiều biển xe các tỉnh lưu thông trên đường. Đúng là ngày Đại lễ, Hà Nội "Ngựa xe như nước, áo quần như nêm."

Để phục vụ lễ diều binh, diễu hành chào mừng Đại lễ, ngay từ tối 9/10, rất nhiều đường phố cấm xe, buộc người dân phải gửi xe để đi bộ vào khu vực hồ Hoàn Kiếm. Đây cũng là ngày diễn ra chợ đêm Đồng Xuân nên lượng người dồn về khu vực này càng đông và các điểm trông giữ xe tự phát mọc lên như nấm, thu giá trông giữ vô tội vạ.

Trên tuyến phố Hàng Gai, những nhà mặt đường tranh thủ tổ chức trông giữ với giá 40.000-50.000 đồng/xe.

Vợ chồng chị Đào - anh Hiến từ Thanh Hóa ra Hà Nội đi chợ đêm Hàng Đào-Đồng Xuân lòng vòng trên phố Hàng Gai và được một nhân viên mặc đồng phục Công ty mời gửi xe. Hớn hở tưởng chỗ tin cậy nhưng khi hỏi giá nhân viên thản nhiên trả lời 40.000 đồng/xe chẳng khác gì các điểm trông giữ xe tự phát.

Do rất nhiều tuyến phố bị cấm đường nên các điểm trông giữ xe tự phát mọc lên như nấm, thu giá cao nhất nhưng người dân vẫn phải cắn răng cho xe vào gửi không hết chỗ. Những người dân quê Bắc Ninh, Bắc Giang đi xe máy về Thủ đô xem lễ hội đã "choáng" vì giá trông giữ xe cao ngất ngưỡng.

Tình trạng các điểm trông giữ xe còn "chặt chém" mạnh tay hơn trong sáng 10/10, ngày chính lễ. Xung quanh các tuyến đường các đoàn diễu binh, diễu hành đi qua hàng vạn người đổ về. Mới 6 giờ sáng nhưng nhiều hộ mặt đường tổ chức trông giữ xe đã lắc đầu từ chối khách vì hết chỗ.

Dọc đường tàu cắt ngang đường Nguyễn Thái Học một số cá nhân tận dụng tổ chức trông giữ xe. Giá vé đồng hạng tại đây là 40.000 đồng/xe. Tuy nhiên, mức giá này chưa phải là cao nhất. Trên phố Tôn Đức Thắng, những điểm trông giữ xe tự phát trong một con ngõ nhỏ chém thẳng băng 100.000 đồng/xe máy.

Một chủ hộ có nhà mặt phố Tôn Đức Thắng, gần khu vực Quốc Tử Giám cho biết chỉ trong hai ngày 9-10/10, một người thuê lại mặt nhà ông để tổ chức trông giữ xe đã thu lợi khoảng 10.000.000 đồng/buổi.

Trước sự gia tăng đột biến của các phương tiện vào Thủ đô, các điểm trông giữ xe quá tải bao nhiêu, người tổ chức trông giữ càng phát tài bấy nhiêu. Chỉ khổ cho những người dân háo hức với Đại lễ đã đi vèo cả tháng lương sau khi qua vài điểm trông giữ xe "chặt chém"./.

Tuyết Mai (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục