Các điểm vui chơi ở Hà Nội tưng bừng đón khách

Các điểm vui chơi giải trí ở Hà Nội những ngày này trở nên náo nhiệt. Bảo tàng, Công viên, và nhất là rạp chiếu phim luôn đông khách.
Bảo tàng dân tộc học, Công viên nước Hồ Tây, Vườn thú Thủ lệ và các địa điểm chiếu phim tại Hà Nội… trong những ngày nghỉ lễ trở nên tưng bừng và náo nhiệt.

Chị Thúy Hằng ở Liễu Giai cho biết, do cả hai vợ chồng chị ngày thường đều rất bận đi làm nên dịp này ngoài việc về quê chị sẽ đưa các cháu tới thư giãn tại một vài điểm vui chơi ở Hà Nội.

Không chỉ riêng chị Hằng, có rất nhiều phụ huynh, các trường học ở một số tỉnh lân cận với Hà Nội cũng tranh thủ những ngày nghỉ dài chọn thủ đô là địa chỉ lý tưởng để thăm quan và du lịch.

Nhiều chương trình vui chơi hấp dẫn

Đến thời điểm này, hầu hết các điểm vui chơi giải trí phục vụ cho dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 tại Hà Nội đã sẵn sàng phục vụ nhiều “thượng khách” trong những ngày nghỉ dài.

Hơn 10 năm nay, Công viên nước Hồ Tây đã trở thành một địa chỉ quen thuộc hấp dẫn nhiều du khách trong và ngoài Hà Nội.

Anh Nguyễn Xuân Dũng ở Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc cho biết, ngày 1/5 anh sẽ lái xe ôtô đưa các cháu về Công viên nước Hồ Tây để vui chơi và du lịch một số địa điểm tại Hà Nội.

Chào mừng ngày Giải phóng miền Nam 30-4 và ngày Quốc tế lao động 1-5, tại Công viên nước Hồ Tây đã tổ chức một sân chơi giải trí đầy hấp dẫn cho nhiều gia đình và trẻ em đến vui chơi.

Từ ngày 30/4-3/5, tại Sân khấu trung tâm và Sân khấu thiên đường tuổi thơ - khuôn viên Công viên Hồ Tây sẽ có màn trình diễn nhảy sôi động của đội Loggerz, tâng bóng nghệ thuật, trình diễn nhảy K-Pop, nhảy dân vũ.

Tại công viên còn có trình diễn nhảy Latinh của Vũ đoàn Carmen, Các tiết mục tạp kỹ của câu lạc bộ MEC, Biểu diễn X-Game, Roadshows và nhiều tiết mục đặc sắc khác phục vụ các bạn trẻ cùng các em thiếu nhi.

Còn tại Bảo tàng Dân tộc học, chỉ với 25.000 đồng vé vào cửa dành cho người lớn và 3.000 đối với trẻ em, du khách đến đây ngoài việc được thăm quan nhiều địa điểm còn có dịp thưởng thức chương trình múa rối nước nghệ thuật miễn phí.

Anh Đức – nhân viên của Bảo tàng Dân tộc học cho biết, dịp cuối tuần du khách đến tham quan bảo tàng đông nhất, tới hơn 1000 khách, trong đó chủ yếu là các gia đình đưa trẻ em tới vui chơi.

“Sốt” vé tại các rạp chiếu phim

Đứng chen chân mãi chưa tới lượt nhận vé, anh Hải Bình ở Thanh Xuân chia sẻ: “Biết là đông người đi xem vào dịp lễ, việc mua vé khó khăn, nhưng tôi vẫn cố gắng đợi vì đã đưa các cháu đến đây rồi. Hơn nữa, hiếm khi nào cả gia đình đều được nghỉ để cùng đi.”

Trong dịp nghỉ lễ, dạo qua những rạp chiếu phim lớn của Hà Nội có thể nhận thấy hiện tượng dòng người đứng xếp hàng, cảnh chen chúc mua vé khá phổ biến  Trung Tâm Chiếu phim Quốc Gia,  Rạp Megastar (Vincom), Rạp Ngọc Khánh…

Tại phòng bán vé của Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, mới hơn 9 giờ 30 sáng đã trở thành giờ cao điểm khi hàng chục thanh niên, học sinh và các bậc phụ huynh chen nhau vì lo hết vé.

Nắm bắt được nhu cầu đi xem phim của nhiều gia đình và các bạn trẻ, hầu hết các trung tâm chiếu phim tung ra nhiều phim mới, đặc biệt là những phim dành cho thiếu nhi.

Hai bộ phim hoạt hình hài vui nhộn mang tên “Hop”“Rio” đang được chiếu tại Megastar và Trung Tâm Chiếu phim Quốc Gia được rất nhiều bậc phụ huynh lựa chọn cho con em mình.

Tại các rạp chiếu phim đều có nhiều mức giá hợp lý cho khác hàng lựa chọn. Ở Trung Tâm Chiếu phim Quốc Gia, giá vé xem phim chỉ từ 30-50.000đồng/người, đối với những bộ phim 3D mức giá từ 60-130.000đồng/người. Còn tại Megastar, vé xem phim 2D dao động từ 90-120.000 đồng/người, phim 3D có giá từ 120-220.000 đồng/người.

Như vậy, với những gia đình ở Hà Nội không có cơ hội đi du lịch xa mà quyết định nghỉ lễ tại gia dịp 30/4-1/5 vẫn có thể lựa chọn nhiều địa điểm vui chơi, thư giãn đặc sắc và phong phú./.
Thùy Giang (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục