Các doanh nghiệp Ấn Độ quan tâm đầu tư ở Việt Nam

Hội thảo về tổng quan kinh tế Việt Nam, thương mại song phương Việt-Ấn mới được tổ chức tại Chennai, thủ phủ Tamil Nadu, Ấn Độ.
Hội thảo với các chủ đề: “Một số nét cơ bản về tổng quan kinh tế Việt Nam, Thương mại song phương Việt Nam-Ấn Độ và các cơ hội đầu tư sau Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN-Ấn Độ,” tổ chức tại thành phố Chennai, thủ phủ bang Tamil Nadu của Ấn Độ.

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, thực hiện chương trình xúc tiến thương mại năm 2013, Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ vừa phối hợp với Liên đoàn các tổ chức Xuất - Nhập khẩu Ấn Độ (FIEO) khu vực phía Nam tổ chức hội thảo này.

Tại hội thảo, ông Nguyễn Sơn Hà, Tham tán Thương mại Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ đã trình bày một số nét cơ bản về tổng quan kinh tế Việt Nam, quan hệ thương mại song phương và đầu tư giữa Việt Nam-Ấn Độ trong những năm gần đây; giới thiệu Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN (Việt Nam) - Ấn Độ, có hiệu lực từ ngày 1/6/2010; và lộ trình cắt giảm thuế để các doanh nghiệp Ấn Độ tận dụng được lợi thế của Hiệp định, đẩy mạnh hơn nữa hoạt động kinh doanh và đầu tư vào thị trường Việt Nam.

Các doanh nghiệp Ấn Độ đã nêu ra một số câu hỏi về chính sách thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Việt Nam như các quy định theo luật của Việt Nam đối với việc thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, tỷ lệ góp vốn trong các công ty liên doanh, thuế thu nhập doanh nghiệp, thời hạn thuê đất theo quy định của Luật Đầu tư nước ngoài, giá điện, các chính sách ưu đãi khi doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt Nam, chế độ tiền lương, chính sách quản lý xuất nhập khẩu hàng hóa hiện hành của Việt Nam, thông tin về các hội chợ triển lãm lớn tại Việt Nam…

Ông Nguyễn Sơn Hà đã trả lời các câu hỏi, đồng thời giới thiệu cho các doanh nghiệp tham dự hội thảo những địa chỉ liên hệ của các cơ quan liên quan ở trong nước để giao dịch khi cần, giới thiệu và mời các doanh nghiệp Ấn Độ tích cực tham gia một số hội chợ thương mại lớn được tổ chức tại Việt Nam năm 2013 và các năm tiếp theo nhằm tăng cường trao đổi quan hệ thương mại hơn nữa, phấn đấu đạt mục tiêu kim ngạch thương mại song phương 7 tỷ USD vào năm 2015./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục