Các doanh nghiệp Mỹ kém lạc quan về triển vọng nền kinh tế

Các daonh nghiệp của Mỹ đang tỏ ra bi quan hơn so với ba tháng trước về nền kinh tế số một thế giới khi Chỉ số Triển vọng Kinh tế (EOI) sáu tháng tới giảm xuống còn 85,1 điểm vào quý 4/2014.
Các doanh nghiệp Mỹ kém lạc quan về triển vọng nền kinh tế ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Hiệp hội Giám đốc điều hành những doanh nghiệp lớn của Mỹ (Business Roundtable) vừa công bố Chỉ số Triển vọng Kinh tế (EOI) sáu tháng tới giảm xuống 85,1 điểm vào quý 4/2014 từ mức 86,4 điểm đưa ra trong quý trước.

Điều này có nghĩa là các CEO của Mỹ đang tỏ ra bi quan hơn so với ba tháng trước về nền kinh tế số một thế giới.

Tuy vậy, kết quả này vẫn nhỉnh hơn một chút so với con số 84,5 điểm của cùng kỳ năm ngoái, khi Chính phủ Liên bang Mỹ đã phải đóng cửa tạm thời do không thể thống nhất về vấn đề ngân sách.

Chỉ số dự báo về đầu tư doanh nghiệp giảm mạnh nhất với 5,8 điểm xuống còn 73,3 điểm. Chỉ số triển vọng về doanh số bán hàng cũng hạ 1,3 điểm xuống còn 115,1 điểm. Song chỉ số dự báo việc làm lại tăng 3,6 điểm lên 67,1 điểm.

Nhìn chung, các lãnh đạo doanh nghiệp cho rằng tăng trưởng kinh tế Mỹ chỉ ở mức 2,4% trong năm tới, thấp hơn con số dự báo trước đó của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

Randall Stephenson, Chủ tịch của Business Roundtable đồng thời cũng là Chủ tịch và Giám đốc điều hành của “ông lớn” về dịch vụ viễn thông AT&T Inc của Mỹ, cho rằng nền kinh tế lớn nhất thế giới đã có thể làm được tốt hơn thế.

Các nhà lãnh đạo tham gia cuộc điều tra cho biết hai trở ngại lớn nhất khiến doanh nghiệp cắt giảm đầu tư là các chính sách về thuế doanh nghiệp và chi phí pháp lý quá cao. 39% số người được hỏi cho rằng chi phí pháp lý là chi phí lớn nhất của doanh nghiệp họ trong sáu tháng qua. Ông Stephenson nói thêm thuế doanh nghiệp trung bình tại Mỹ nên ở mức 25% thay vì 35% hiện hành./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục