Các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Bình Dương gần 5 tỷ USD

Nhật Bản đầu tư vào Bình Dương 232 dự án, tổng vốn đạt xấp xỉ 5 tỷ USD, bình quân 21 triệu USD/dự án, tập trung vào sản xuất linh kiện điện tử, gia công sản phẩm y tế, dược phẩm.
Các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Bình Dương gần 5 tỷ USD ảnh 1Dây chuyền sản xuất kinh kiện điện tử ở Bình Dương. (Ảnh: Quách Lắm/TTXVN)

Ông Trần Văn Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương, đánh giá các dự án đầu tư của Nhật Bản đang phát huy hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, góp phần phát triển kinh tế tỉnh Bình Dương.

Đến nay, Nhật Bản đầu tư vào Bình Dương với 232 dự án, tổng vốn đạt xấp xỉ 5 tỷ USD, bình quân 21 triệu USD/dự án. Các dự án tập trung vào sản xuất linh kiện điện tử, gia công sản phẩm y tế, dược phẩm, sản phẩm mang hàm lượng chất xám cao.

Bên cạnh đó, các dự án đầu tư Nhật Bản áp dụng công nghệ hiện đại, sản xuất ổn định, góp phần giải quyết việc làm đối với hàng chục nghìn lao động tại địa phương.

Gần đây, một chuỗi dự án lớn đang xúc tiến mạnh vào thị trường bất động sản; phát triển hạ tầng giao thông; đầu tư xe buýt mang phong cách Nhật Bản cũng đã hiện diện trên đường phố của thành phố Thủ Dầu Một trong hơn 1 năm qua.

Hiện, Công ty liên doanh giữa Becamex Tokyu xúc tiến thêm một dự án xe buýt nhanh mang phong cách Nhật kết nối từ Suối Tiên đi thành phố mới Bình Dương. Đây là dự án phát triển giao thông công cộng đi đôi với hình thành chuỗi đô thị.

Ông Koshimura Toshiaki, Chủ tịch Tập đoàn Tokyu, đánh giá cao sự phát triển năng động của tỉnh Bình Dương, trong đó, dự án thành phố mới có tầm nhìn chiến lược trung và dài hạn là cơ hội có nhiều tiềm năng phát triển.

Chủ tịch Tập đoàn Tokyu đánh giá dự án thành phố mới Bình Dương giống như một thành phố ở Nhật Bản cách đây 40-50 năm nên cơ hội hợp tác về phát triển bất động sản mang tầm vóc hiện đại cho một thành phố văn minh, năng động về kinh tế, tài chính và khoa học, kỹ thuật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục