Các doanh nghiệp than của Trung Quốc tiếp tục thua lỗ nặng

50% trong tổng số 22 doanh nghiệp than Trung Quốc niêm yết trên sàn chứng khoán bị thua lỗ, trong đó đáng chú ý, trong ba quý đầu năm, có tới ba doanh nghiệp mức lỗ đã vượt 1 tỷ nhân dân tệ.
Các doanh nghiệp than của Trung Quốc tiếp tục thua lỗ nặng ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: Chinadaily)

Tính đến ngày 29/10, trong số 33 doanh nghiệp than Trung Quốc niêm yết trên sàn chứng khoán thì có 22 doanh nghiệp công bố kết quả kinh doanh quý 3, trong đó số doanh nghiệp bị thua lỗ chiếm tới 50%, tăng so với hai quý đầu năm.

Đáng chú ý, trong ba quý đầu năm, có tới ba doanh nghiệp mức lỗ đã vượt 1 tỷ nhân dân tệ.

SDIC XinJi Energy Company Limited cho biết ba quý đầu năm nay họ đã bị lỗ 1,288 tỷ nhân dân tệ và dự báo cả năm 2015, tình trạng thua lỗ vẫn không được cải thiện.

Năm 2014, công ty bị lỗ 1,969 tỷ nhân dân tệ. Cũng trong tình cảnh tương tự, mức lỗ ba quý đầu năm của China National Coal Group Corp lên tới 1,666 tỷ nhân dân tệ.

Tình hình kinh doanh của toàn ngành than Trung Quốc còn tệ hại hơn. Theo đó, trong nửa đầu năm nay, số doanh nghiệp than vừa và lớn trên toàn Trung Quốc bị lỗ chiếm tới hơn 70%. Toàn bộ ngành than của các tỉnh Hắc Long Giang, Liêu Ninh, Sơn Đông, An Huy, Hà Bắc bị thua lỗ.

Trong khi đó, các nhà phân tích dự báo áp lực kinh tế đi xuống trong quý 4 vẫn tương đối lớn, nhu cầu dùng điện khó khởi sắc, nếu không có các chính sách kích thích lớn hoặc thời tiết không quá lạnh thì giá than sẽ vẫn tiếp tục đứng ở mức thấp.

Để đối phó với tình cảnh khó khăn trên, phần lớn các doanh nghiệp than của Trung Quốc đã phải cắt giảm lương hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, tìm biện pháp giảm giá thành kinh doanh, thậm chí có doanh nghiệp chuyển nhượng lại các mỏ cũ cho công ty mẹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục