Các đời Tổng thống Mỹ và những sách bán chạy

Từ khi Thời báo New York công bố danh sách sách bán chạy hàng tuần từ năm 1942, đã có 13 Tổng thống Mỹ được lọt vào danh sách này.
Kể từ khi tờ Thời báo New York bắt đầu công bố danh sách những cuốn sách bán chạy hàng tuần từ năm 1942, đã có 13 Tổng thống Mỹ được lọt vào danh sách này.

Trong số những chính khách trên, có sáu người được vinh danh ở thể loại văn xuôi và tất cả đều có điểm chung là các tác phẩm ra đời trước hoặc sau khi họ đảm nhiệm cương vị chèo lái con thuyền nước Mỹ.

Tổng thống Dwight D. Eisenhower và Barack Obama đã viết sách trước khi bước chân vào Nhà Trắng. Trong khi đó, sách của các Tổng thống Jimmy Carter và Bill Clinton trở thành bán chạy sau khi tác giả rời khỏi vũ đài chính trị.

Với hai Tổng thống John F. Kennedy và Ronald Reagan thậm chí còn đặc biệt hơn khi những "đứa con tinh thần" của họ giành được sự quan tâm đặc biệt của công chúng khi chủ nhân qua đời.

Ngoài ra, nhiều tổng thống khác của Mỹ được đánh giá là những nhà văn không chuyên miệt mài, dù chưa một lần được lọt vào danh sách có sách bán chạy của tờ Thời báo New York.

Tổng thống Richard M. Nixon đã viết tới 12 cuốn sách sau khi trở thành phó thường dân. Các tổng thống Harry Truman, Lyndon B. Johnson, Gerald R. Ford và George H.W. Bush đều là những cây viết "khỏe."/.
Danh sách sáu Tổng thống Mỹ có sách bán chạy ở thể loại văn xuôi:

- Dwight D. Eisenhower với cuốn "Crusade in Europe''

- John F. Kennedy là "Profiles in Courage''
- Jimmy Carter với "An Hour Before Daylight: Memories of a Rural Boyhood'' và cuốn "Our Endangered Values: America's Moral Crisis''
- Bill Clinton với cuốn "My Life'' và cuốn "Giving: How Each of Us Can Change the World''
- Barack Obama là cuốn "The Audacity of Hope: Thoughts on Reclaiming the American Dream''
- Ronald Reagan với cuốn "The Reagan Diaries''
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục