Các hãng ôtô của Nhật làm ăn phát đạt ở nước ngoài

Toyota Motor Corp đã vượt nhiều hãng sản xuất ôtô lớn khác tại Mỹ, với doanh số bán ôtô tháng 1 tăng  26,6% so với cùng kỳ năm ngoái.
Theo cơ quan nghiên cứu thị trường Autodata Corp, Toyota Motor Corp đã “vượt mặt” nhiều hãng sản xuất ôtô lớn khác tại thị trường Mỹ, sau khi công bố số liệu về doanh số bán ôtô mới trong tháng Một vừa qua tăng cao 26,6% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 157.725 chiếc.

Tổng doanh số bán tại thị trường “xế hộp” lớn thứ hai thế giới này đã tăng 14,2% lên 1.043.103 chiếc, con số tốt nhất kể từ năm 2008.

Các hãng sản xuất “xế hộp” như Toyota, Honda Motor Co. của Nhật Bản và ba hãng sản xuất lớn của Mỹ đều đồng loạt công bố doanh số bán tăng hai con số nhờ nhu cầu tiêu dùng sôi động hơn, khi tình hình kinh tế có dấu hiệu dần phục hồi trở lại.

General Motors Co. vẫn là hãng sản xuất “xế hộp” bán chạy nhất, với 194.699 chiếc, tăng 15,9%, nhờ doanh số bán hàng vững chắc của các mẫu xe ôtô lớn như xe thể thao chuyên dụng.

Theo sau là Ford Motor Co với 165.863 chiếc, tăng 21,7%. Chrysler Group LLC đứng ở vị trí thứ tư (sau Toyota), với 115.228 chiếc được bán ra, tăng 16,1% và Honda Motor Co. ở vị trí thức năm với 93,626 chiếc, tăng 12.8 %.

Ngoài ra, doanh số bán ôtô mới của Toyota tại thị trường Trung Quốc trong tháng Một vừa qua cũng tăng 23,5%. Đây là lần tăng đầu tiên sau bảy tháng qua, kể từ khi cuộc tranh chấp quần đảo Senkaku/Điếu Ngư xảy ra hồi tháng 9/2012, dẫn tới nhiều cuộc biểu tình và tẩy chay hàng hóa Nhật Bản đã diễn ra trên khắp Trung Quốc./.

Minh Hằng (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục