Các hãng sản xuất bộ nhớ Flash hạn chế xuất hàng

Các nhà sản xuất bộ nhớ flash đang xem xét để giảm lượng xuất sản phẩm, nhằm hạn chế những kết quả tiêu cực mà họ phải đón nhận.
Từ cuối năm 2011, mức giá của bộ nhớ flash NAND đã liên tiếp sụt giảm vì lượng nguồn cung quá dồi dào, đặc biệt là các sản phẩm Class 4 SD và MicroSD.

Do vậy, giới thạo tin nói rằng các nhà sản xuất bộ nhớ flash đang xem xét để gỉim lượng xuất sản phẩm, nhằm hạn chế những kết quả tiêu cực mà họ đang phải đón nhận.

Chủ tịch Peter Su của hãng Transcend Information cho biết, họ đang triển khai chiến lược dừng bán các sản phẩm bộ nhớ ở mức giá lỗ, thay vào đó là tập trung marketing tại những thị trường thích hợp.

Tuy đã cân nhắc kế hoạch giảm sản lượng để hạn chế tình trạng dư thừa nguồn cung, song các nhà sản xuất bộ nhớ flash NAND lại có một mối lo khác, đó là họ sợ quá trình cắt giảm sẽ diễn ra ngay trước mùa “làm hàng” cao điểm truyền thống, vốn rơi vào quý 3.

Nghành công nghiệp bộ nhớ flash NAND hy vọng thị trường sẽ sớm phục hồi, để kế hoạch giảm sản xuất của họ chỉ diễn ra trong một giai đoạn ngắn, bởi nếu kéo dài thì bản thân những hãng này cũng vẫn phải nhận không ít bất lợi./.

Văn Hưng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục