Các hãng sản xuất vũ khí nhắm đến thị trường Trung Đông-Bắc Phi

Các doanh nghiệp quốc phòng tại Triển lãm Quốc phòng và An ninh Quốc tế (IDEX) cho biết họ lạc quan với triển vọng giành được thị phần ngày càng lớn ở khu vực Trung Đông và Bắc Phi (MENA).
Các hãng sản xuất vũ khí nhắm đến thị trường Trung Đông-Bắc Phi ảnh 1Quân đội Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) trình diễn kỹ năng trong ngày khai mai mạc IDEX 2015. (Nguồn: thenational.ae)

Theo Tân Hoa Xã, các doanh nghiệp quốc phòng tại Triển lãm Quốc phòng và An ninh Quốc tế (IDEX) đang diễn ra tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) ngày 23/2 cho biết họ lạc quan với triển vọng giành được thị phần ngày càng lớn ở khu vực Trung Đông và Bắc Phi (MENA).

Ông Alberto Gutierrez, Tổng giám đốc hãng Eurofighter đã bày tỏ lạc quan rằng sẽ có một thị trường máy bay rộng lớn hơn tại khu vực MENA trong tương lai gần.

Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, các nước trong khu vực này được cho là sẽ chi tới 920 tỷ USD trong giai đoạn từ năm 2014 đến 2020 cho việc mua sắm vũ khí.

Sự cạnh tranh giữa các nhà sản xuất vũ khí toàn cầu tại thị trường MENA rất quyết liệt, nơi đang có nhu cầu ngày tăng đối với các hệ thống vũ khí tiên tiến./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục