Trong khi đó, tổng sản lượng toàn cầu của tám hãng xe trên đạt 21.076.443 chiếc,giảm 5,8%.
Tất cả các nhà sản xuất đều chứng kiến các mức sụt giảm chủ yếu do những giánđoạn về sản lượng và mạng lưới cung ứng vốn là hệ quả của trận động đất kèm sóngthần hồi tháng Ba năm ngoái.
Sản lượng trong nước của Toyota Motor giảm 15,9% xuống 2.760.028 chiếc, mức thấpnhất kể từ năm 1997, khi hãng xe hơi lớn nhất Nhật Bản xuất xưởng khoảng 2,7triệu chiếc.
Trong khi đó, sản lượng của Honda Motor tại Nhật Bản giảm tới 28,4% xuống mứcthấp nhất trong 10 năm qua là 710.621 chiếc.
Ba hãng chế tạo xe hơi khác cũng công bố các mức giảm hai con số là Fuji HeavyIndustries 14,9%, Suzuki Motor 11,9% và Mazda Motor 10,9%.
Ngoài thảm họa kép hồi tháng Ba, khối lượng xuất khẩu giảm sút do đồng yen tănggiá và lũ lụt nghiêm trọng ở Thái Lan làm giảm sản lượng. Các nhà máy của Toyotavà Honda ở Thái Lan bị ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt./.