Các hầu phòng New York được trang bị nút báo nguy

Hiệp hội khách sạn New York từ chối liên hệ việc trang bị này với vụ ông Strauss-Kahn bị cáo buộc tấn công nữ hầu phòng năm ngoái.
Các khách sạn lớn ở New York đang có kế hoạch trang bị cho các hầu phòng và nhân viên của họ những thiết bị báo động mang theo bên mình, để họ có thể được giúp đỡ khi rắc rối xảy ra.

Lisa Linden, phát ngôn viên Hiệp hội Khách sạn New York nói rằng trong năm tới, bất kỳ nhân viên khách sạn nào phải vào phòng của khách như dọn phòng, người phục vụ quán bar di động hay hầu bàn sẽ phải mang theo thiết bị cá nhân này.

Bà từ chối liên hệ động thái mới với việc chính khách Pháp Dominique Strauss-Kahn, cựu giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế, đã bị cáo buộc tấn công tình dục cô hầu phòng gốc Guinea Nafissatou Diallo ở khách sạn Sofitel hồi tháng 5 năm ngoái.

Cáo buộc chống ông này cuối cũng đã bị bãi bỏ. Bà Linden nói rằng những người trong nghề đã bàn tới việc trang bị thiết bị báo động từ lâu.

Việc trang bị các thiết bị này đã được thêm vào nội dung bản hợp đồng mới kéo dài 7 năm giữa hiệp hội khách sạn và các công đoàn của nó.

Điều khoản của hợp đồng có nói rằng các nhân viên khách sạn phải được trang bị "máy báy động bên người khi làm việc, để họ có thể nhanh chóng kích hoạt nó và nhận sự trợ giúp khẩn cấp".

Ban giám đốc hiệp hội đã thông qua bản hợp đồng mới này vào ngày 3/2. Thành viên công đoàn được cho là sẽ thông qua nó vào tuần tới./.
Gia Bảo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục