Các hồ thủy điện tăng xả nước để dưỡng lúa Xuân

Từ 24/3, EVN đã tăng lượng nước xả từ các hồ thủy điện Hòa Bình, Thác Bà và Tuyên Quang phục vụ tưới dưỡng lúa và tích nước thủy lợi.
Từ ngày 24/3, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã tăng lượng nước xả từ các hồ thủy điện Hòa Bình, Thác Bà và Tuyên Quang phục vụ tưới dưỡng lúa nông nghiệp và tích nước thủy lợi.

Quyết dịnh tăng nước xả các hồ thủy điện của EVN được thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp đảm bảo điều kiện cho các địa phương lấy nước tưới dưỡng và tích trữ nước vào hệ thống thủy lợi; trên cơ sở văn bản đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Theo EVN, việc xả nước từ các hồ thủy điện được bắt đầu từ 7 giờ ngày 24/3. Mức nước trước khi xả tại các hồ: Hòa Bình 106,36m, Thác Bà 49,61m và Tuyên Quang 97,97m. Với mức nước này so với cùng thời điểm năm 2009 thấp hơn rất nhiều; trong đó, hồ Hòa Bình thấp hơn gần 1m; hồ Thác Bà thấp hơn 4,3m và hồ Tuyên Quang thấp hơn 13,2m.

Lưu lượng nước về các hồ thủy điện trên cũng ít hơn nhiều so với cùng thời điểm năm 2009 (năm 2009 là 300m3/giây và năm nay là 150 m3/giây). Dự kiến, sau đợt xả lần thứ tư này mực nước của các hồ thuỷ điện trên sẽ tiếp tục suy giảm mạnh. Cụ thể, hồ Hòa Bình giảm 1,8m; hồ Thác Bà giảm 1m và hồ Tuyên Quang giảm 0,7m với tổng lượng nước xả là 500.000m3.

Như vậy trong tháng 1 và 2/2010, EVN đã tiến hành ba đợt xả nước từ các hồ thủy điện về hạ du với tổng lượng nước đã xả là 3 tỷ m3, đảm bảo đủ điều kiện cho các công trình thủy lợi lấy nước đổ ải và tích trữ vào hệ thống thủy lợi, kênh, mương, ao, đầm, vùng trũng.

Tuy nhiên, từ đầu tháng 3 đến nay do không có mưa, sinh thủy kém, nguồn nước sông giảm nhanh nên việc lấy nước của các công trình thủy lợi bị hạn chế và gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, nhu cầu lấy nước cho tưới dưỡng lúa Xuân 2010 lại rất cao, các địa phương đã tập trung huy động nhân lực, phương tiện và bằng mọi biện pháp đưa nước vào ruộng, song do lượng nước trữ trong hệ thống thủy lợi có hạn nên vẫn không đáp ứng được yêu cầu.

Hiện nay còn 26.000ha lúa thiếu nước tưới dưỡng giai đoạn đẻ nhánh, có nguy cơ bị giảm năng suất và sản lượng.

Theo thông báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, khô hạn tiếp tục diễn ra trên toàn quốc. Vì vậy, tình hình cung cấp điện trong các tháng mùa khô năm nay sẽ càng gặp rất nhiều khó khăn./.

Mai Phương (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục