Các hoạt động của Thủ tướng Anh Cameron tại Mỹ

Ngày 21/7, tại New York, Thủ tướng Anh gặp đại diện doanh nghiệp Mỹ, lãnh đạo thể chế tài chính Phố Wall, Tổng Thư ký Liên hợp quốc.
Tiếp tục chuyến công du Mỹ, ngày 21/7, tại New York, Thủ tướng Anh David Cameron gặp gỡ đại diện giới doanh nghiệp Mỹ, lãnh đạo các thể chế tài chính lớn tại Phố Wall và gặp Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon.

Trọng tâm cuộc gặp của nhà lãnh đạo Anh với giới doanh nhân Mỹ, có đại diện của các "đại gia" tài chính-ngân hàng như JPMorgan Chase & Co, Goldman Sachs, Citigroup và Morgan Stanley, là các triển vọng hợp tác trong lĩnh vực thương mại và đầu tư song phương cũng như các biện pháp tăng cường quan hệ làm ăn giữa giới doanh nghiệp hai nước.

Trong buổi làm việc với Tổng Thư ký Ban Ki-moon, hai nhà lãnh đạo đã đề cập tới hàng loạt thách thức của thời đại như tình hình tại Afghanistan, tiến trình hòa bình tại Trung Đông, cuộc chiến chống đói nghèo toàn cầu...

Thủ tướng Anh và người đứng đầu Liên hợp quốc nhất trí cho rằng chiến lược hiện nay tại Afghanistan đang đi đúng hướng, đồng thời thúc giục Israel và Palestine nhanh chóng chuyển từ đàm phán gián tiếp do Mỹ làm trung gian sang đàm phán trực tiếp.

Đối với chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran, hai nhà lãnh đạo khẳng định cần có các nỗ lực quốc tế mạnh mẽ hơn nữa hướng tới một giải pháp ngoại giao cho vấn đề này.

Đây là chuyến thăm chính thức Mỹ đầu tiên của Thủ tướng Cameron kể từ khi ông nhậm chức hồi tháng Năm vừa qua.

Trước đó, ngày 20/7, ông đã hội đàm với Tổng thống Mỹ Barack Obama tại Washington./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục