Các hoạt động kỷ niệm 120 năm ngày sinh Bác Hồ

Các hoạt động kỷ niệm 120 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được tổ chức trọng thể tại Lào, Indonesia, Singapore và Algeria.
Nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng 18/5, Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã mời Đại sứ Việt Nam tại Lào Tạ Minh Châu đến nói chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sau khi giới thiệu một số nét về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kể những mẩu chuyện sinh động về Bác, Đại sứ Tạ Minh Châu nêu rõ Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của Cách mạng Việt Nam. Người đã đi xa nhưng tài sản Người để lại cho dân tộc, cho thế hệ mai sau là vô giá, đó là tư tưởng Hồ Chí Minh, thời đại Hồ Chí Minh và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Đối với Cách mạng Lào, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm giúp đỡ, đóng góp ý kiến về lý luận, đường lối, chính sách, chiến lược và phương pháp cách mạng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đã thực sự đặt nền móng cho mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào.

Trước đó, ngày 17/5, Bộ Quốc phòng Lào cũng tổ chức tọa đàm nhân kỷ niệm lần thứ 120 ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tiến sĩ Chu Đức Tính, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh, đang ở thăm Lào, đã giới thiệu về thân thế, sự nghiệp và cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những tấm gương về đạo đức cách mạng của Người.

Lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 20 năm ngày Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa (UNESCO) vinh danh Chủ tịch Hồ Chí Minh là anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam cũng được tổ chức tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam ở Jakarta, Indonesia chiều 18/5.

Tại buổi lễ, Đại sứ Vũ Đăng Dũng - Trưởng Phái đoàn Đại diện thường trực Việt Nam tại ASEAN - khẳng định lại những nội dung, giá trị cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác ngoại giao, đoàn kết và hợp tác quốc tế.

Cũng nhân dịp này, Đại sứ Việt Nam tại Singapore Nguyễn Trung Thành đã dẫn đầu đoàn cán bộ, nhân viên cơ quan đại diện cùng đại diện doanh nghiệp và cộng đồng người Việt Nam tại Singapore đến Đài tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, tại khu vực trung tâm Singapore, đặt vòng hoa tưởng nhớ công lao to lớn của Bác Hồ đối với dân tộc Việt Nam.

Trước đó, ngày 17/5, Đại sứ quán Việt Nam tại Alger đã tổ chức míttinh kỷ niệm 120 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự tham dự của toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán cùng các cơ quan đại diện Việt Nam, công ty liên doanh dầu khí Việt Nam và đại diện tiêu biểu cộng đồng người Việt Nam tại Algeria.

Tại buổi lễ, ông Hassani Abdelkrim - Chủ tịch danh dự Hội hữu nghị Việt Nam-Algeria ca ngợi những công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp cách mạnh của Người. Ông nói: "Trời đã mang đến cho dân tộc Việt Nam một con người đặc biệt, một con người có tầm nhìn sâu rộng. Hồ Chí Minh là con người của lịch sử, một di sản của nhân loại mà ngày nay người dân Algeria vẫn luôn thừa nhận. Hình ảnh của Bác Hồ từ lâu đã luôn quen thuộc trong mỗi gia đình người dân Algeria"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục