Các hoạt động mừng Đại lễ Phật Đản trên toàn quốc

Nhân Đại lễ Phật đản 2013-Phật lịch 2557, các hoạt động mừng Đại lễ Phật đản đã được tổ chức tại nhiều tỉnh thành trên khắp cả nước.
Nhân Đại lễ Phật đản 2013-Phật lịch 2557, các hoạt động mừng Đại lễ đã được tổ chức tại nhiều tỉnh thành trên khắp cả nước.

Ngày 23/5, lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã tổ chức đoàn đi thăm, tặng quà, chúc mừng các vị chức sắc, chức việc tôn giáo trong tỉnh nhân Đại lễ Phật Đản 2013- Phật lịch 2557 tại các Chùa Châu Thời (thị xã Dĩ An), Tịnh xá Ngọc Bình và Chùa Hội Khánh –Trụ sở Tỉnh hội Phật giáo Bình Dương (thành phố Thủ Dầu Một).

Dịp này, lãnh đạo các huyện, thị, thành phố trong tỉnh cũng đã tổ chức đoàn đến thăm và tặng quà các tổ chức, chức sắc ở các chùa trên địa bàn.

Tại các nơi đến thăm, ông Phạm Văn Cành, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương và ông Huỳnh Văn Nhị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chúc mừng các vị hòa thượng, thượng tọa, đại đức, tăng ni, phật tử nhân mùa đản sinh; Ghi nhận sự đóng góp quý báu của các tổ chức Phật giáo, các vị chức sắc, tăng ni, phật tử trong phát triển kinh tế-xã hội nhất là trong các hoạt động từ thiện xã hội như tặng quà cho người nghèo, nuôi dạy trẻ mồ côi, mở lớp tình thương, nấu ăn miễn phí cho bệnh nhân nghèo, người lang thang, cơ nhỡ...

Liên quan các hoạt động mừng Đại lễ Phật đản, theo Thượng tọa Thích Huệ Thông, Uỷ viên Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban trị sự Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Bình Dương, Lễ Phật đản ở tỉnh ngày càng được tổ chức trọng thể và nhận được sự quan tâm chúc mừng của lãnh đạo Đảng, chính quyền và Mặt trận. Năm nay, riêng Chùa Hội Khánh trao tặng 200 phần quà cho người nghèo, Ban đại diện Phật giáo, các chùa các huyện thị, thành phố cũng tổ chức tặng quà với trị giá hơn 500 triệu đồng cho các đối tượng khó khăn.

Trong ngày lễ Rằm tháng Tư tới (24/5), Tỉnh Hội Phật giáo tổ chức lễ hội quy mô tại khu vực có Tượng Phật Thích Ca nhập Niết bàn (kỷ lục Việt Nam về tượng nằm dài nhất) ở Trung tâm Văn hóa Phật giáo Bình Dương được trang trí cảnh vườn Lâm tỳ Ni tái hiện cảnh Đức Phật lúc giáng sinh và hơn 5.000 lồng đèn hoa đăng cùng hàng trăm băngrôn, hình ảnh Phật Đản sanh, cờ phướn ... đồng thời tổ chức đoàn xe hoa diễu hành trên các đường phố chính của thành phố Thủ Dầu Một từ chùa Hội khánh đến Chùa Hội An (Thành phố mới Bình Dương) và chương trình văn nghệ chào mừng Phật Đản.

Nhân Đại lễ Phật đản 2013-Phật lịch 2557, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bạc Liêu cũng đã tổ chức họp mặt các vị hòa thượng, thượng tọa trụ trì các chùa Phật giáo trong tỉnh.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Võ Văn Dũng đã biểu dương những thành tựu quan trọng trong công tác Phật sự cũng như trong các hoạt động từ thiện của Giáo hội Phật giáo tỉnh. Với những thành tựu đó, Phật giáo tỉnh đã góp phần đáng kể cùng chính quyền xây dựng quê hương ngày càng phát triển, giàu mạnh trên nhiều lĩnh vực…

Hòa thượng Lý Sa Mouth, Hội trưởng Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh,Thượng tọa Thích Minh Lành, Trưởng Ban trị sự Phật giáo tỉnh cũng khẳng định, Phật giáo Bạc Liêu sẽ tiếp tục phát huy tốt đẹp truyền thống yêu nước, đoàn kết, hòa hợp, vì dân tộc và vì một Bạc Liêu phát triển.

Trước đó, Đoàn cán bộ do bà Lê Thị Ái Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà và chúc mừng Đại lễ Phật đản tại Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, chùa Long Phước, tịnh xá Ngọc Liên, chùa Bạch Liên, chùa Vĩnh Đức thuộc địa bàn thành phố Bạc Liêu.

Đoàn cán bộ Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh do ông Huỳnh Minh Hội, Giám đốc Sở Nội vụ làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà và chúc mừng Đại lễ Phật đản tại chùa Huệ Quang, chùa Hưng Vĩnh Tự (phường 3), chùa Vĩnh Hòa (phường 1, TP. Bạc Liêu); chùa Giác Hoa (thị trấn Châu Hưng), chùa Châu Viên (xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi).

Theo kế hoạch, vào lúc 18 giờ chiều 23/5, tại Quán Âm Phật đài phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu, Ban Trị Sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Bạc Liêu sẽ tổ chức trọng thể mừng Đại Lễ Phật đản, Phật lịch 2557.

Trong hai ngày 22 và 23/5, đại diện Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp đã đến thăm, tặng quà và chúc mừng các vị chức sắc, chức việc tôn giáo trong tỉnh nhân dịp Đại Lễ Phật đản, Phật lịch 2557.

Đoàn đã đến thăm và chúc mừng Thượng tọa Thích Chơn Minh (chùa Phước Lâm, thị xã Sa Đéc), Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam , Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Tháp; Thượng tọa Thích Thiện Hiệp, Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam ( chùa Long Thiền, xã Long Hưng B, Lấp Vò); Hòa Thương Thích Thiện Tâm, Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (chùa Chánh Giác, xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành).

Tại các nơi đến thăm, Đoàn đã chúc mừng các vị hòa thượng, thượng tọa, đại đức, tăng ni, phật tử nhân mùa đản sinh; ghi nhận sự đóng góp quý báu của các tổ chức Phật giáo, các vị chức sắc, tăng ni, phật tử...Nhân dịp này, các huyện, thị, thành phố trong tỉnh Đồng Tháp cũng đã tổ chức đoàn đại biểu đến thăm và tặng quà các tổ chức, các vị chức sắc tôn giáo, các chùa trên địa bàn.

Cũng trong hai ngày này, Đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã đến thăm và chúc mừng Ban trị sự Phật giáo tỉnh Bình Thuận và các chùa trong tỉnh nhân dịp Đại lễ Phật đản năm 2013 – Phật lịch 2557.

Thời gian qua tỉnh Bình Thuận luôn quan tâm và tạo điều kiện cho các tổ chức Phật giáo trên địa bàn hoạt động thuận lợi và mong muốn Giáo hội Phật giáo tích cực phối hợp chặt chẽ với các cơ quan ban, ngành trong các hoạt động phật sự, bảo đảm đúng pháp luật và truyền thống Phật giáo, hướng dẫn phật tử sống “tốt đời đẹp đạo,” luôn đồng hành cùng chính quyền xây dựng mối đại đoàn kết dân tộc, góp công sức bảo vệ và xây dựng quê hương. Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh cũng đã phát huy vai trò của mình trong việc vận động các tăng ni, cư sĩ, Phật tử tích cực tham gia các hoạt động Phật sự, thực hiện tốt công tác từ thiện xã hội.

Tại các điểm đến, lãnh đạo tỉnh chúc mừng Ban trị sự Phật giáo tỉnh, các vị hòa thượng, thượng tọa, ni trưởng đón Đại lễ Phật đản thật ý nghĩa. Lãnh đạo tỉnh đánh giá cao vai trò của Ban trị sự Phật giáo tỉnh cũng như việc đóng góp của các tăng ni, phật tử trong công cuộc xây dựng và phát triển chung của tỉnh nhà.

Ông Nguyễn Thành Tâm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh mong muốn thời gian tới, Ban trị sự Phật giáo tỉnh phát huy hơn nữa vai trò đoàn kết tập hợp, vận động chức sắc, tăng ni, phật tử sống “tốt đời - đẹp đạo”, sinh hoạt theo đúng phương châm “Đạo pháp, dân tộc và chủ nghĩa xã hội”.

Các đại đức, tăng ni, phật tử cảm ơn lãnh đạo tỉnh đã tạo điều kiện để đồng bào có đạo nói chung và tăng ni, phật tử nói riêng được hoạt động thuận lợi. Với sự giúp đỡ, tạo điều kiện của lãnh đạo tỉnh, Giáo hội Phật giáo tỉnh Bình Thuận sẽ hoạt động ngày càng tốt hơn trong lòng dân tộc, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục