Các hoạt động ngoài G20 của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ là "không thích hợp"

Theo Chính phủ Đức, việc Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ có những hoạt động riêng rẽ ngoài Hội nghị G20 là hành động "không thích hợp" trong bối cảnh quan hệ căng thẳng hiện nay giữa hai nước.
Các hoạt động ngoài G20 của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ là "không thích hợp" ảnh 1Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel. (Ảnh: THX/TTXVN)

Chính phủ Đức cho rằng việc Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan có những hoạt động riêng rẽ ngoài Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20), là hành động "không thích hợp" trong bối cảnh quan hệ căng thẳng hiện nay giữa hai nước.

[Đức-Thổ Nhĩ Kỳ lại căng thẳng xung quanh vấn đề tôn giáo]

Phát biểu ngày 29/6 trước báo giới khi đang ở thăm Nga, Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel cho biết Ankara đã chính thức đề nghị Berlin để Tổng thống Erdogan được phát biểu trước công dân Thổ Nhĩ Kỳ đang sinh sống và làm việc ở Đức trong chuyến thăm của ông này tới Đức để tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20, dự kiến diễn ra tại Hamburg của Đức vào ngày 7-8/7 tới.

Ông Gabriel cho biết trước đó 2 tuần, ông đã khuyến nghị Thổ Nhĩ Kỳ không nên chính thức đưa ra một lời đề nghị như vậy.

Trong suốt một năm qua, quan hệ giữa hai nước đồng minh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) luôn trong tình trạng căng thẳng liên quan đến các vấn đề người Kurd, cuộc trưng cầu ý dân về sửa đổi hiến pháp và khôi phục án tử hình ở Thổ Nhĩ Kỳ, vụ bắt giữ các nhà báo Đức với cáo buộc tuyên truyền khủng bố và mới đây nhất là việc ngăn cản các nghị sỹ Đức đến thăm binh sỹ nước này tại căn cứ không quân của NATO ở tỉnh Incirlik của Thổ Nhĩ Kỳ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục