"Ăn theo" cầu Cần Thơ

Các khu du lịch quá tải nhờ "ăn theo" cầu Cần Thơ

Tính đến chiều 1/5, lượng khách du lịch và “ngắm” cầu Cần Thơ tăng gấp năm lần nên nhiều điểm du lịch ở Cần Thơ đã bị quá tải.
Tính đến chiều 1/5, lượng khách trong nước và quốc tế đổ về thành phố Cần Thơ để tham quan du lịch và “ngắm” cầu Cần Thơ tăng gấp năm lần so với ngày thường nên nhiều điểm du lịch ở Cần Thơ đã bị quá tải, nhiều khách sạn lớn xuất hiện tình trạng “cháy” phòng.

Ông Mai Hải Âu, Giám đốc Công ty du lịch Phù Sa cho biết, so với ngày thường lượng khách du lịch đến tham quan tại khu du lịch Phù Sa (nằm giữa sông Hậu, dưới chân cầu Cần Thơ) đã tăng gấp bảy lần.

Tính riêng trong ngày 30/4, gần 5.000 lượt du khách trong và ngoài nước đến với Phù Sa chủ yếu để thưởng thức các món ăn Nam Bộ và và tham gia dịch vụ thưởng ngoạn cầu Cần Thơ bên dòng sông Hậu.

Còn tại Làng du lịch Mỹ Khánh (huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ), trong hai ngày lễ lượng du khách đến tham quan và nghỉ dưỡng cũng đã tăng 80% so với ngày thường, với khoảng hơn 4.000 lượt/ngày, chủ yếu là khách nội địa đến từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Các trò chơi giải trí ở Mỹ Khánh đã thu hút hàng hàng ngàn khách du lịch tham gia như câu cá sấu, ẩm thực Nam Bộ, bơi xuồng, đua chó, cắm trại….

“Ăn” theo sự kiện khánh thành cầu Cần Thơ, nhiều dịch vụ tham quan sông Hậu và ngắm cây cầu dây văng dài nhất Đông Nam Á cũng hút khá đông lượng du khách trong nước và quốc tế.

Hiện dịch vụ “Chào ngày mới trên sông Hậu và chiêm ngưỡng cầu Cần Thơ” của Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ đã hết vé do lượng khách đăng ký tăng gấp ba lần so với ngày thường.

Còn tại bến tàu Ninh Kiều (quận Ninh Kiều), đến trưa ngày 1/5, các chuyến tàu chở khách đến chợ nổi Phong Điền, chợ nổi Cái Răng, tham quan cầu Cần Thơ... luôn trong tình trạng “cháy” vé.

Tuy nhiên, tại các nhà nghỉ bình dân (giá từ 120.000-200.000 đồng/phòng) trên địa bàn quận Ninh Kiều lại không xảy ra tình trạng “cháy” phòng do một lượng lớn khách du lịch đến từ các tỉnh lân cận chủ yếu “ngắm” cầu Cần Thơ theo dạng “cuốn chiếu,” đi về trong ngày./.

Thanh Sang (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục