Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo nhận Huân chương Lào

Lễ trao Huân chương cao quý của Đảng, Nhà nước Lào tặng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cao cấp Việt Nam đã diễn ra tại Phủ Chủ tịch.
Ngày 26/12, lễ trao Huân chương cao quý của Đảng, Nhà nước Lào tặng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cao cấp Việt Nam đã diễn ra tại Phủ Chủ tịch.

Buổi lễ do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Choummaly Sayasone chủ trì, cùng dự có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Choummaly Sayasone đã trao Huân chương Vàng quốc gia tặng Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; trao Huân chương Tự do hạng Nhất tặng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Ngô Văn Dụ; Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Trưởng Ban Dân vận Trung ương Hà Thị Khiết; Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Trương Hòa Bình; Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam Ngô Xuân Lịch; cùng nhiều đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Choummaly Sayasone nhấn mạnh, đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước Lào trao tặng, nhằm cảm ơn và tôn vinh những đóng góp xuất sắc của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Việt Nam vào việc thúc đẩy tình đoàn kết đặc biệt, quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam-Lào trong suốt thời gian qua.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào khẳng định, trong mọi hoàn cảnh, Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào sẽ tiếp tục gìn giữ và phát huy mối quan hệ đặc biệt, đời đời bền vững giữa hai nước.

Thay mặt các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cao cấp của Việt Nam, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu bày tỏ niềm vinh dự được nhận Huân chương cao quý của Lào; khẳng định mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước là tài sản vô giá của hai dân tộc.

Những năm qua, hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước luôn kề vai sát cánh ủng hộ lẫn nhau và hợp tác chặt chẽ trong nhiều lĩnh vực. Việt Nam nhận thức sâu sắc rằng, mọi thắng lợi của Cách mạng Việt Nam luôn gắn liền với sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn của nhân dân Lào. Chủ tịch nước tin tưởng, quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước ngày càng phát triển và đi vào chiều sâu.

Trước đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Choummaly Sayasone đã tiếp đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào và Ban liên lạc cựu chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam tại Lào, do ông Vũ Trọng Kim, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào dẫn đầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Choummaly Sayasone và ông Vũ Trọng Kim bày tỏ vui mừng vì Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam (nhân 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước và 35 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào) đã thành công tốt đẹp, với nhiều hoạt động sôi nổi và ý nghĩa được tổ chức ở nhiều địa phương của hai nước trong cả năm 2012; tin tưởng trong tương lai, thế hệ trẻ hai bên sẽ tiếp nối truyền thống và tiếp tục vun đắp mối quan hệ thủy chung gắn bó Việt Nam-Lào phát triển muôn đời, góp phần vào sự phát triển của hai đất nước, vì hòa bình, ổn định, phát triển trong khu vực và trên thế giới./.

Đỗ Quyên (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục