Các lãnh đạo tiếp xúc cử tri tỉnh Bắc Ninh, Thái Bình

Ông Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban Tổ chức TW và Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã tiếp xúc cử tri Bắc Ninh, Thái Bình.
Các lãnh đạo tiếp xúc cử tri tỉnh Bắc Ninh, Thái Bình ảnh 1Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tiếp xúc cử tri tỉnh Thái Bình. (Ảnh: Thu Hoài/TTXVN)

Ngày 5/12, ông Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh đã tiếp xúc cử tri các huyện Lương Tài, Thuận Thành của tỉnh Bắc Ninh.

Tại các điểm tiếp xúc, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh thông báo khái quát đến cử tri kết quả Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII và kết quả hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh tại kỳ họp; tình hình giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri Bắc Ninh gửi tới kỳ họp.

Cử tri bày tỏ phấn khởi trước sự thành công của kỳ họp, đồng thời đề nghị Quốc hội tăng cường công tác giám sát để các luật, nghị quyết đã được thông qua nhanh chóng đi vào cuộc sống; mong muốn trung ương tăng mức hỗ trợ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; tăng cường công tác quản lý chất lượng phân bón, thuốc trừ sâu; cung cấp nước sạch, xử lý rác thải, bảo đảm vệ sinh môi trường; đầu tư xây nhà văn hóa thôn, trường tiểu học, mầm non, đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; kiểm tra, giám sát nguồn thực phẩm nhập khẩu, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; tiếp tục đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn và nông dân; quan tâm hơn nữa đến chính sách đối với những người có công với cách mạng, chế độ đối với cán bộ xã, thôn.

Sau khi tiếp thu ý kiến cử tri, ông Tô Huy Rứa phát biểu làm rõ thêm một số vấn đề xung quanh các nội dung quan trọng của kỳ họp và một số vấn đề liên quan đến kiến nghị của cử tri.

Ông cũng yêu cầu lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố và các ngành, đoàn thể tỉnh Bắc Ninh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, đẩy mạnh tuyên truyền và có các giải pháp cụ thể, thiết thực để đưa Hiến pháp (sửa đổi), các luật, nghị quyết đã được Quốc hội thông qua đi vào cuộc sống.

Những vấn đề cử tri quan tâm về các vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn, chế độ chính sách đối với cán bộ xã, thôn, cử tri đã đề cập nhiều trong các lần tiếp xúc và đã được các cơ quan chức năng quan tâm, giải quyết.

Ông Tô Huy Rứa đề nghị chính quyền địa phương và nhân dân trong tỉnh phát huy truyền thống, phấn đấu vượt qua khó khăn để hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình đã tiếp xúc cử tri huyện Hưng Hà, báo cáo kết quả kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII và lắng nghe, ghi nhận ý kiến, tâm tư nguyện vọng của cử tri.

Tại buổi tiếp xúc, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình khóa XIII báo cáo với cử tri một số nội dung chính của kỳ họp thứ 6 như: Quốc hội đã thông qua Hiến pháp (sửa đổi), thông qua 8 luật và cho ý kiến về 10 dự án luật khác, trong đó có những luật quan trọng như Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Đấu thầu, Luật Thi đua-Khen thưởng (sửa đổi), Luật Việc làm; quyết định nhiệm vụ kinh tế-xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2014 và những năm còn lại của kế hoạch 5 năm; về công tác lập pháp, giám sát tối cao và các vấn đề quan trọng của đất nước; xem xét loại bỏ nhiều dự án thủy điện nhỏ, ảnh hưởng đến môi trường...

Cử tri huyện Hưng Hà đánh giá cao kết quả kỳ họp thứ 6 khi Quốc hội thông qua nhiều nghị quyết, bộ luật quan trọng, đặc biệt là Hiến pháp (sửa đổi) và Luật Đất đai (sửa đổi), đáp ứng lòng mong mỏi của người dân.

Cử tri huyện Hưng Hà kiến nghị Đảng, Nhà nước, Quốc hội tăng cường tiếp xúc với cử tri; có biện pháp hỗ trợ tập trung xây dựng hệ thống thủy lợi, giao thông nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới.

Cử tri cũng đề cập tình trạng lạm phát, lãi suất vốn vay, chống tham nhũng, lãng phí, chế độ đối với các đối tượng chính sách, người có công, nạn nhân chất độc da cam/dioxin, cán bộ cấp cơ sở, vấn đề an toàn giao thông, bảo vệ tài nguyên khoáng sản.

Một số vấn đề khác cũng được cử tri quan tâm như chủ chương xã hội hóa bảo hiểm y tế là đúng, nhưng việc quản lý sử dụng quỹ còn nhiều bất cập, chất lượng khám bệnh ban đầu còn thấp; ô nhiễm môi trường nông thôn đã dẫn đến xuất hiện nhiều bệnh tật hay việc mở rộng đa dạng chương trình nước sạch, đảm bảo đời sống và sức khỏe cho người dân, tăng cường năng lực cho cán bộ cấp cở sở phục vụ sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương; đẩy nhanh tiến độ một số công trình, dự án quan trọng trên địa bàn tỉnh như Quốc lộ 39, đường Thái Bình-Hà Nam, cầu Hiệp, cầu Tịnh Xuyên... tạo điều kiện phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Sau khi lắng nghe ý kiến của cử tri, đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình đã phát biểu tiếp thu và cam kết sẽ tổng hợp để báo cáo Quốc hội và các cơ quan chức năng để xem xét, giải quyết.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã tiếp thu và giải trình một số ý kiến, kiến nghị của cử tri; đồng thời chia sẻ với cử tri những vấn đề đang là mối quan tâm lớn của đất nước nói chung, cũng như của cử tri tỉnh Thái Bình nói riêng về những chủ trương, chương trình của Chính phủ trong phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng đất nước giàu mạnh, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh vấn đề nông nghiệp, nông thôn, nông dân luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm hàng đầu, vì vậy các cấp, các ngành cùng nông dân tỉnh Thái Bình cần vận dụng các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về "tam nông" vào điều kiện cụ thể của địa phương mình để phát triển kinh tế nông nghiệp có hiệu quả và bền vững.

Phó Thủ tướng khẳng định trong thời gian tới, Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện các giải pháp đồng bộ, quyết liệt để kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cùng các đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình bày tỏ mong muốn được cử tri tiếp tục ủng hộ, đóng góp ý kiến để Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ người đại biểu nhân dân./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục