Các lệnh trừng phạt khiến Syria thiệt hại 3 tỷ USD

Bộ trưởng Dầu mỏ Syria ngày 8/5 cho biết các biện pháp trừng phạt của phương Tây đã khiến Damascus thiệt hại gần 3 tỷ USD.
AFP đưa tin, Bộ trưởng Dầu mỏ Syria Sufian Allaw ngày 8/5 cho biết các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với hoạt động xuất khẩu dầu của Syria đã khiến Damascus thiệt hại gần 3 tỷ USD.

Trong một tuyên bố, ông Allaw nói: "Lĩnh vực dầu mỏ đã hứng chịu những thiệt hại đáng kể do các biện pháp trừng phạt và Syria đã giảm sản lượng."

Theo ông, công suất của Syria đã bị cắt giảm tổng cộng 35 triệu thùng kể từ khi Liên minh Châu Âu và Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt hồi tháng Tư năm ngoái.

Trước đó, Syria sản xuất 380.000 thùng/ngày và xuất khẩu gần 150.000 thùng/ngày.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Allaw cũng nhấn mạnh các kỹ thuật viên Syria đang nỗ lực nhằm "tiếp tục thăm dò, sản xuất, đảm bảo đáp ứng được các nhu cầu về dầu mỏ và khí đốt."

Trong khi đó, Bộ Dầu mỏ Syria cho biết lĩnh vực này cũng bị tác động bởi các hành động phá hoại của các tổ chức khủng bố vũ trang tấn công hệ thống đường ống dẫn và các cơ sở dầu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục