Các loại hoa Tết ở Lào Cai đã bắt đầu tăng giá

Do gần giáp Tết và ảnh hưởng của thời tiết nên tới thời điểm này các loại hoa Tết ở Lào Cai đã bắt đầu tăng giá ở mức rất cao.
Tại Lào Cai thời điểm này các loại hoa Tết bắt đầu tăng giá, dọc đường Sa Pa về thành phố Lào Cai người dân đã mang đào phai ra bày bán với giá rất cao.

Giá đào phai trong khoảng từ 300.000 đến 500.000 đồng/cành; cành to có nhiều nụ rêu phong giá 1,5 - 2 triệu đồng; giò hoa lan đẹp và nhiều bông giá bình quân 1,5 - 2,5 triệu đồng, có giò lên tới 9 triệu đồng.

Hoa hồng giá cũng tăng gấp đôi từ 2.000 đồng lên 4.000 đồng/bông.

Giá hoa tăng là do ảnh hưởng của thời tiết nên hiếm hàng. Các khu vực có cây đào, tập trung ở thị trấn Sa Pa, các xã Sa Pả, Hầu Thào, Lao Chải, Tả Van, Tả Phìn, Trung Chải... đều nở hoa sớm.

Hiện nay, chỉ còn lại một số ít vườn đào phai ở khu vực Ô Quý Hồ và Tả Phìn, Trung Chải sẽ nở hoa vào dịp Tết Nguyên đán, do đó giá hoa đào năm nay sẽ rất đắt và khó mua. Còn hoa hồng lai giống của Pháp trồng ở thị trấn Sa Pa cuối năm liên tục gặp rét đậm rét hại, nụ hoa bị táp cánh nên rất ít nhà có hoa hồng bán dịp Tết.

Thời tiết bất thường cũng tác động đến các vườn hoa lan vì bị bệnh thối nõn. Toàn thị trấn Sa Pa có khoảng 10.000 chậu lan phục vụ thị trường Tết, ít hơn năm trước khoảng 2.000 chậu./.

Lục Văn Toán (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục