Trái cây tiêu thụ mạnh

Các loại trái cây chủ lực của ĐBSCL tiêu thụ mạnh

Nguồn cung ít nhưng nhu cầu lớn, thị trường “khát” hàng đã khiến các  loại trái cây như sầu riêng, chôm chôm tăng giá mạnh.
Hiện nay, các nhà vườn ở Tiền Giang hết sức phấn khởi nhờ các loại trái cây chủ lực: sầu riêng, chôm chôm, xoài cát Hòa Lộc...đều tăng giá mạnh.

Sầu riêng Mong thong chất lượng tốt thương lái thu mua tại vườn lên đến 28.000 đồng/kg, tăng hơn tháng trước khoảng 5.000 đồng/kg; chôm chôm nhãn lên đến 26.000 đồng/kg-28.000 đồng/kg; xoài cát Hòa Lộc cũng đạt mức giá kỷ lục 60.000 đồng/kg-70.000 đồng/kg. Với giá này, mỗi hécta vườn chuyên canh các giống cây ăn quả đặc sản cho bà con nguồn thu nhập 200-250 triệu đồng.

Sở dĩ giá các loại trái cây đặc sản tăng giá mạnh trong nửa đầu tháng 12/2012, bởi thời điểm này tại Đồng bằng sông Cửu Long đã cơ bản thu hoạch xong trái cây chính vụ và đang bắt đầu vào vụ nghịch. Do vậy, nguồn cung ít nhưng nhu cầu lớn, thị trường “khát” hàng.

Hơn nữa, sắp đến mùa Noel và tại Tiền Giang đang diễn ra sự kiện hết sức quan trọng: Hội chợ Triển lãm rau quả và thương mại Đồng bằng sông Cửu Long (từ 5/12 đến 9/12) trong khuôn khổ Diễn đàn hợp tác kinh tế Đồng bằng sông Cửu Long (MDEC 2012).

Chỉ trong hai ngày đầu sau khi khai mạc, Hội chợ đã thu hút trên 20.000 lượt khách. Các mặt hàng trái cây chủ lực của Đồng bằng sông Cửu Long: sầu riêng, chôm chôm, bưởi da xanh, xoài cát Hòa Lộc...đều được tiêu thụ mạnh, cũng góp phần tăng giá quả cây. Với gần 70.000ha vườn cây ăn quả cho sản lượng mỗi năm hàng triệu tấn quả cây các loại, Tiền Giang là tỉnh đứng đầu cả nước về trồng cây ăn quả hiện nay./.

Minh Trí (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục