Các lực lượng của NATO đã bắt đầu phục vụ tại Estonia

Các lực lượng NATO tại Estonia ngày 20/4 đã tổ chức lễ thượng cờ và duyệt binh nhằm đánh dấu việc lực lượng NATO bắt đầu phục vụ tại quốc gia Baltic này.
Các lực lượng của NATO đã bắt đầu phục vụ tại Estonia ảnh 1Binh sỹ NATO trong một cuộc tập trận. (Nguồn: TTXVN)

Tân Hoa xã đưa tin các lực lượng NATO tại Estonia ngày 20/4 đã tổ chức lễ thượng cờ và duyệt binh nhằm đánh dấu việc lực lượng NATO bắt đầu phục vụ tại quốc gia Baltic này.

Theo một thông báo của Bộ Quốc phòng Estonia, tại căn cứ quân sự Tapa ở Bắc Estonia, khoảng 1.200 binh sỹ của Anh, Pháp, Đan Mạch và Estonia đã tham gia sự kiện trên với sự góp mặt của các bộ trưởng quốc phòng Anh, Đan Mạch và nước chủ nhà.

[Anh cử 800 quân và 300 xe cơ giới đến đóng tại Estonia]

Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Margus Tsahkna đã gọi buổi lễ này là một biểu tượng của "sự đoàn kết và quyết tâm của NATO."

Sau buổi lễ, 3 bộ trưởng quốc phòng trên và Đại sứ Pháp tại Estonia Claudia Delmas-Scherer đã ký một tuyên bố về việc thành lập lực lượng NATO tại Estonia.

Trong lực lượng này, Anh đóng góp hơn 800 quân, trong khi Pháp là 300 quân. Đơn vị của Pháp sẽ phục vụ trong 8 tháng sau đó được luân chuyển bằng đơn vị của Đan Mạch./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục