Các lực lượng Iraq tăng cường bao vây thành trì của IS ở Mosul

Một nguồn tin an ninh cho biết các lực lượng an ninh Iraq ngày 12/11 tăng cường siết chặt vòng vây Mosul sau các cuộc giao tranh ác liệt với nhóm IS ở phía Đông của thành phố này.
Các lực lượng Iraq tăng cường bao vây thành trì của IS ở Mosul ảnh 1Nhân viên cảnh sát liên bang Iraq điều tra tại một ngôi mộ tập thể các nạn nhân bị IS sát hại ở Hamam al-Alil, cách Mosul khoảng 10km về phía nam ngày 11/11 vừa qua. (Ảnh: AP/TTXVN)

THX đưa tin, một nguồn tin an ninh cho biết, các lực lượng an ninh Iraq ngày 12/11 đã tăng cường siết chặt vòng vây Mosul sau các cuộc giao tranh ác liệt với nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở một số quận khu vực phía Đông của thành phố này.

Theo Trung tướng Abdul-Amir Yarallah thuộc Bộ tư lệnh Tác chiến liên quân, trước đó vào sáng cùng ngày, các xe bọc thép và binh sỹ quân đội Iraq đã tràn vào quận al-Salam sau các cuộc đụng độ ác liệt với những nhóm nhỏ vũ trang hạng nặng của IS, khiến ít nhất 30 phiến quân thiệt mạng và phá hủy một chiếc xe hơi cài mìn.

Mosul, cách thủ đô Baghdad khoảng 400 km về phía Bắc, đã nằm dưới sự kiểm soát của IS kể từ năm 2014.

Đây là thành phố lớn thứ hai của Iraq và là thành trì chủ chốt cuối cùng của IS tại quốc gia Trung Đông này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục