Các nền kinh tế châu Phi sẽ tăng trưởng mạnh trong năm nay

Theo báo cáo của Liên hợp quốc, các nền kinh tế châu Phi sẽ tiếp tục đà tăng trưởng trong năm nay nhờ sự gia tăng trong những năm qua ở lĩnh vực đầu tư cá nhân và tiêu dùng.
Các nền kinh tế châu Phi sẽ tăng trưởng mạnh trong năm nay ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: cironline.org)

Theo báo cáo "Triển vọng và tình hình kinh tế thế giới" năm 2015 của Liên hợp quốc, các nền kinh tế châu Phi sẽ tiếp tục đà tăng trưởng trong năm nay nhờ sự gia tăng trong những năm qua ở lĩnh vực đầu tư cá nhân và tiêu dùng - các yếu tố chủ chốt thúc đẩy GDP.

Mức tăng trưởng 3,5% của năm 2014 được dự báo là sẽ tăng lên thành 4,6% trong năm 2015 và 4,9% trong năm tiếp theo.

Trong số năm tiểu vùng ở châu Phi, dự kiến Đông Phi sẽ có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất, đạt 6,8% trong năm nay và 6,6% trong năm tiếp theo.

Bắc và Nam Phi sẽ tăng được mức tăng trưởng lần lượt từ 1,6% và 2,9% trong năm ngoái lên thành 3,9% và 3,6% trong năm nay, còn Trung và Tây Phi sẽ tăng lần lượt từ 4,3% và 5,9% trong năm ngoái lên thành 4,7% và 6,3% trong năm nay.

Phát biểu khi công bố bản báo cáo trên tại thủ đô Addis Ababa của Ethiopia ngày 22/1, quan chức Adam Elhiraika của Ủy ban Kinh tế châu Phi thuộc Liên hợp quốc, nhận định rằng giới trung lưu đang gia tăng, sự cải thiện của môi trường kinh doanh và chi phí kinh doanh giảm là những nhân tố chính đóng góp cho sự tăng trưởng kinh tế của lục địa đen.

Tuy nhiên, bản báo cáo này cũng cảnh báo rằng nền kinh tế châu Phi đang đứng trước một số nguy cơ suy giảm như giá dầu và hàng tiêu dùng giảm, dịch Ebola ở Tây Phi, tình trạng yếu kém dai dẳng tại các thị trường đang phát triển, tình hình bất ổn chính trị triền miên ở một số khu vực và khả năng xảy ra thảm họa khí hậu.

Báo cáo cũng nhận định rằng tình hình lạm phát ở châu Phi sẽ tiếp tục ở mức trung bình 6,9% trong năm nay và 6,7% trong năm tới. Lạm phát tại tiểu vùng Trung Phi sẽ ở mức thấp nhất, giảm ở tiểu vùng Nam Phi và Bắc Phi nhưng sẽ tăng nhẹ ở Đông Phi và tăng cao nhất ở Tây Phi.

Báo cáo "Triển vọng và tình hình kinh tế thế giới" thường được Ban Kinh tế-Xã hội của Liên hợp quốc, Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển, 5 ủy ban khu vực của Liên hợp quốc và Tổ chức Du lịch Thế giới công bố vào đầu năm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục