Các nét đẹp văn hóa Việt Nam tỏa sáng tại Australia

Những nét đặc trưng của văn hóa Việt đã tỏa sáng trong “Lễ hội Văn hóa Việt Nam 2013” do Hội sinh viên Việt Nam ở Australia tổ chức.
Những nét đặc trưng của văn hóa Việt đã tỏa sáng ở thủ đô Canberra của Australia trong “Lễ hội Văn hóa Việt Nam 2013” do Hội sinh viên Việt Nam tại Canberra (ACTVOSA) và Hội sinh viên Việt Nam tại Đại học Quốc gia Australia (VSA) tổ chức tối 4/10. Tham dự lễ hội có Đại sứ Việt Nam tại Australia Hoàng Vĩnh Thành, các cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Canberra cùng hàng trăm lưu học sinh Việt Nam đang học tập, nghiên cứu tại thủ đô của Australia và nhiều thầy cô, bè bạn quốc tế. Tại lễ hôi, hình ảnh Việt Nam được tái hiện thông qua các gian hàng kiểu chợ quê, quầy trưng bày mặt hàng thủ công, mỹ nghệ và các sản phẩm văn hóa Việt. Với áo the khăn xếp, áo tứ thân, nón quai thao và trang phục truyền thống của các dân tộc Việt Nam, các du học sinh đã cuốn hút người xem vào các làn điệu dân ca, điệu lý đằm thắm cùng điệu múa, tiếng trống paranưng rộn rã. Không khí lễ hội càng tràn ngập khi mọi người cùng hòa mình vào điệu múa sạp cổ truyền và đặc sắc, trong tiếng nhạc cồng, tiếng trống nhịp nhàng. Ấn tượng nhất là màn trình diễn áo dài thướt tha, quyến rũ, với sự tham gia của các du học sinh và cả bè bạn quốc tế. Các gian hàng bán đồ ẩm thực truyền thống Việt Nam như nộm, xôi vò, nem, chả nướng… chật kín người thưởng thức. Ban tổ chức cho biết hoạt động này nhằm gây quỹ ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do lũ lụt và ủng hộ chương trình “Cơm có thịt” cho các em nhỏ ở vùng sâu, vùng xa Việt Nam. Chủ tịch ACTVOSA Nguyễn Thị Vĩnh Hoài cho biết lễ hội là cơ hội lớn để quảng bá những nét văn hóa đặc sắc nhất của Việt Nam tới cộng đồng sở tại và bè bạn quốc tế, đồng thời tạo ra không gian quê nhà ấm cúng, món ăn tình thần quý giá cho tất cả cho tất cả du học sinh, người Việt đang học tập và sinh sống xa quê hương.
Các nét đẹp văn hóa Việt Nam tỏa sáng tại Australia ảnh 1
    (Tưng bừng điệu múa sạp. Ảnh: Võ Giang/Vietnam+) Kết thúc lễ hội, trong lời ca “Nối vòng tay lớn," nụ cười và nước mắt hòa quyện trước niềm tự hào văn hóa Việt tỏa sáng giữa nền văn hóa đa sắc tộc ở Xứ sở Chuột túi. Australia là một trong những nước có lượng sinh viên Việt Nam theo học đông nhất. Hàng năm, hội sinh viên tại các tiểu bang có nhiều hoạt động ý nghĩa góp phần gìn giữ, phát huy bản sắc dân tộc và quảng bá hình ảnh quê hương, đất nước. Đây là lần thứ hai ACTVOSA tổ chức thành công lễ hội văn hóa Việt Nam./.
(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục