Các ngân hàng Italy đóng dần chi nhánh do khủng hoảng

Các ngân hàng lớn của Italy bắt đầu đóng dần các chi nhánh của họ ở các thành phố nhằm cắt giảm chi phí và hướng đến hoạt động hiệu quả hơn.
Các ngân hàng Italy đóng dần chi nhánh do khủng hoảng ảnh 1Ngân hàng Intesa San Paolo. (Nguồn: abcrisparmio)

Bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì khủng hoảng kinh tế và việc chuyển khoản qua Internet ngày càng trở nên phổ biến, các ngân hàng lớn của Italy bắt đầu đóng dần các chi nhánh của họ ở các thành phố nhằm cắt giảm chi phí và hướng đến hoạt động hiệu quả hơn.

Theo nhật báo kinh tế và tài chính Mặt Trời 24 giờ, "tốc độ" đóng các chi nhánh và văn phòng đại diện của các ngân hàng này diễn ra ngày càng nhanh. Nếu như từ năm 2007 đến nay, các ngân hàng và quỹ tín dụng lớn của Italy mới đóng 800 chi nhánh thì chỉ trong vài năm tới, họ sẽ đóng thêm 1.500 chi nhánh nữa.

Theo báo này, xu hướng đóng các chi nhánh và giảm phạm vi hoạt động diễn ra mạnh nhất đối với các ngân hàng lớn, thường đặt chi nhánh ở trung tâm các thành phố, và các quỹ tín dụng hoặc ngân hàng nhỏ hoạt động chủ yếu ở các địa phương.

Việc thu hẹp không gian hoạt động này là để nhằm đối phó với sự sút giảm về doanh thu của các ngân hàng do khủng hoảng kinh tế, với sự sụp đổ của thị trường bất động sản, đã khiến lượng tiền trung chuyển qua các chi nhánh giảm mạnh, trong khi chi phí cho việc duy trì các chi nhánh cả về hậu cần lẫn nhân sự luôn ở mức cao.

Việc giảm số lượng nhiều nhất diễn ra ở các ngân hàng lớn nhất nước. Nếu như vào năm 2007, số chi nhánh của ngân hàng Intesa San Paolo trên cả nước Italy là 6.100 thì hiện tại họ chỉ còn 4.100 vào năm nay và dự kiến sẽ xuống chỉ còn 3.300 vào năm 2017.

Ngân hàng Unicredit sẽ giảm 500 văn phòng từ mức 4.100 hiện tại cho đến năm 2018, trong khi Montepaschi di Siena, rơi vào một loạt các khủng hoảng và bê bối trong thời gian qua, sẽ cắt giảm 200 chi nhánh từ con số 2.300 hiện tại. Đây là 3 ngân hàng luôn thuê văn phòng giao dịch ở trung tâm các thành phố hoặc trong các trung tâm thương mại lớn.

Điều tra của nhật báo Mặt Trời 24 giờ với 3 ngân hàng trên cũng cho thấy việc đóng các chi nhánh cũng phản ánh sự thay đổi trong cách giao dịch, khi hình thức giao dịch truyền thống với khách hàng qua các quầy dần dần thay đổi. Theo báo này, những khách hàng truyền thống của các quầy giao dịch để thực hiện các chuyển khoản không còn muốn xếp hàng dài để chờ đợi đến lượt mình nữa, mà bây giờ có thể tiến hành các giao dịch của mình qua mạng Internet từ nhà mình, thậm chí qua smartphone hoặc máy rút tiền tự động.

Cũng theo nhật báo Mặt Trời 24 giờ, việc áp dụng luật chống rửa tiền mà chính phủ của cựu Thủ tướng Mario Monti đưa ra cách đây 3 năm, với việc hạn chế rút tiền mặt với số lượng lớn cũng khiến các chi nhánh dần trở nên ít khách hơn.

Mặt Trời 24 giờ cho rằng hướng phát triển mới của các ngân hàng là giảm số lượng chi nhánh giao dịch và tăng số phòng tư vấn và quầy phục vụ tại các chi nhánh còn lại./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục