Các ngân hàng lớn của Mỹ có nguy cơ thua lỗ nặng

Theo S&P, các ngân hàng hàng đầu của Mỹ có thể bị thua lỗ tổng cộng đến 60 tỷ USD từ việc mua lại những khoản thế chấp xấu.
Các ngân hàng lớn của Mỹ đang đối mặt với sức ép thua lỗ khi mua lại các khoản cho vay kém chất lượng mà họ đã gộp vào trái phiếu thế chấp và bán cho các nhà đầu tư.

Theo báo cáo tháng 2/2011 của Hãng định mức tín nhiệm nổi tiếng thế giới Standard & Poor's, các ngân hàng hàng đầu của Mỹ có thể bị thua lỗ tổng cộng đến 60 tỷ USD từ việc mua lại những khoản thế chấp xấu.

S&P cảnh báo Bank of America, JPMorgan Chase, Wells Fargo, Citigroup, US Bancorp và PNC Financial Services Group là sáu ngân hàng phải đối mặt với khoản thua lỗ tổng cộng 60 tỷ USD từ việc mua lại thế chấp cho đến năm 2012, cao hơn mức 43 tỷ USD mà S&P đưa ra vào tháng 11/2010.

Theo S&P, khoản lỗ tăng chủ yếu là do chi phí để giải quyết khiếu nại của các nhà đầu tư chứng khoán có thế chấp tăng cao, dự tính là 29 tỷ USD, trong khi số tiền mà các ngân hàng phải mua tài sản thế chấp từ Fannie Mae và Freddie Mac - hai công ty thế chấp nhà được chính phủ hỗ trợ - lên tới 31 tỷ USD.

S&P nhận định, tuy khoản thua lỗ do mua lại tài sản thế chấp xấu tăng nhưng vốn hoạt động của sáu ngân hàng lớn nhất nước Mỹ sẽ không bị đe dọa và xếp hạng của các ngân hàng này cũng không vì thế mà bị xuống hạng.

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng, tiền thua lỗ do mua lại thế chấp kết hợp với những tác động của lãi suất thấp trong thời gian dài có khả năng sẽ tác động xấu đến tiến trình phục hồi tài chính của các ngân hàng Mỹ trong năm 2011./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục