Các ngành kinh tế chính của Anh có dấu hiệu giảm tốc

Ngành xây dựng, ngành chế tạo và ngành dịch vụ ở Anh đã có dấu hiệu giảm tốc trong tháng 12/2013 mặc dù chỉ số niềm tin kinh doanh vẫn ở mức cao.  
Các ngành kinh tế chính của Anh có dấu hiệu giảm tốc ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: theguardian.com)

Kết quả các cuộc khảo sát vừa được công bố cho thấy mức tăng trưởng của các ngành kinh tế chính ở Vương quốc Anh đã có dấu hiệu giảm tốc trong tháng 12/2013 mặc dù chỉ số niềm tin kinh doanh vẫn ở mức cao so với nhiều năm gần đây.

Chỉ số quản lý sức mua (PMI) Markit ngành dịch vụ - ngành đóng góp tới hơn 75% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này - giảm từ 60 điểm trong tháng 11 xuống 58,8 điểm trong tháng 12. Đây là PMI thấp nhất của ngành dịch vụ trong sáu tháng vừa qua.

Mặc dù giảm so với tháng trước nhưng PMI ngành dịch vụ vẫn cao hơn nhiều so với ngưỡng 50 điểm - dấu hiệu cho thấy sản lượng ngành này vẫn đang tăng trưởng.

Trong khi đó, PMI ngành xây dựng - hiện đóng góp khoảng 7% GDP - cũng giảm từ mức cao kỷ lục 62,6 điểm trong sáu năm xuống còn 62,1 điểm.

Hãng cung cấp số liệu Markit cho biết đây là tháng thứ tám liên tiếp sản lượng ngành xây dựng có mức tăng trưởng dương, trong đó hoạt động xây dựng nhà ở và nhà thương mại có nhịp độ tăng trưởng mạnh nhất kể từ tháng 8/2007.

Một ngành kinh tế chính khác của Vương quốc Anh cũng có dấu hiệu giảm tốc đó là ngành chế tạo. PMI ngành chế tạo trong tháng 12 đạt 57,3 điểm, thấp hơn so với mức cao kỷ lục 58,1 điểm trong tháng trước đó.

Markit cho rằng sản lượng ngành chế tạo của Đảo quốc Sương mù có thể đạt hơn 1% trong quý 4/2013, với khoảng 10.000-15.000 việc làm mới được tạo ra. Điều này sẽ đóng góp tích cực vào sự phục hồi của nền kinh tế cũng như thị trường việc làm nước này.

Trong một khảo sát khác, Tập đoàn Ngân hàng Lloyds cho biết niềm tin kinh doanh ở Vương quốc Anh đang đứng ở mức cao nhất trong vòng 20 năm trở lại đây.

Theo kết quả khảo sát do Lloyds thực hiện ở 1.500 doanh nghiệp, niềm tin kinh doanh ở tất cả các khu vực cũng như các ngành đều gia tăng, với dự báo số lượng đơn hàng mới, doanh thu và lợi nhuận đều tăng mạnh trong thời gian tới.

Ông Tim Hinton, Giám đốc điều hành của Lloyds, cho biết các doanh nghiệp của Vương quốc Anh đang đẩy mạnh xuất khẩu, đặc biệt là sang khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Các doanh nghiệp cũng đang tích cực khai thác thị trường Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) sau khi khu vực này thoát khỏi suy thoái từ quý 3/2013./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục