Các nghị sỹ Nhật Bản hủy chuyến thăm Trung Quốc

Nhóm nghị sỹ hữu nghị Nhật-Trung đã hủy chuyến thăm Bắc Kinh vì không thu xếp được các cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Phó Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền Nhật Bản Masahiko Komura, người đứng đầu nhóm nghị sỹ hữu nghị Nhật-Trung, ngày 22/4 cho biết đoàn nghị sỹ phi đảng phái này đã hủy chuyến thăm Bắc Kinh vì không thu xếp được các cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và các quan chức cao cấp khác của Trung Quốc.

Ông Komura cho biết việc hủy chuyến thăm này không phải vì các chuyến thăm đền Yasukuni của một số thành viên nội các Nhật Bản cuối tuần qua, trong đó có Phó Thủ tướng Taro Aso.

Các nghị sỹ Nhật Bản đã đề nghị gặp ông Tập Cận Bình, Thủ tướng Lý Khắc Cường và Phó Chủ tịch Lý Nguyên Triều trong chuyến thăm dự kiến ngày 1-3/5.

Tuy nhiên, phía Trung Quốc đã thông báo rằng khó có thể thu xếp các cuộc gặp với ông Tập Cận Bình và ông Lý Khắc Cường, trong khi ông Lý Nguyên Triều sẽ không có mặt ở Bắc Kinh vào thời gian các nghị sỹ Nhật Bản thăm thủ đô của Trung Quốc.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh phát biểu tại buổi họp báo rằng Trung Quốc đã có tuyên bố chính thức với Nhật Bản về “thái độ tiêu cực” của phía Nhật Bản liên quan tới chuyến thăm ngôi đền Yasukuni của các thành viên nội các Nhật cuối tuần qua.

Trong một động thái khác, Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản (JCG) cho biết ba tàu hải giám Trung Quốc đã xâm nhập lãnh hải Nhật Bản gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư ở biển Hoa Đông tối ngày 22/4.

Sở chỉ huy JCG khu vực 11 ở Naha (Okinawa) cho biết ba tàu Trung Quốc đã đi vào lãnh hải Nhật Bản lúc 19 giờ (giờ địa phương).

Đây là lần thứ 39 tàu Trung Quốc đi vào lãnh hải Nhật Bản kể từ tháng Chín năm ngoái, sau khi chính phủ Nhật Bản quốc hữu hóa các đảo chính thuộc quần đảo Senkaku.

Trung Quốc gọi quần đảo tranh chấp với Nhật Bản là Điếu Ngư và cũng tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo này./.

Minh Sơn/Tokyo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục