Các nghị sỹ Somalia bỏ phiếu lật đổ Thủ tướng

Các nghị sỹ Somalia đã bỏ phiếu cách chức Thủ tướng

184 nghị sỹ Quốc hội Somali đã bỏ phiếu cách chức ông Shirdon, người giữ chức thủ tướng chỉ trong hơn một năm qua.

Theo AFP, ngày 2/12, các nghị sỹ Somalia đã bỏ phiếu lật đổ Thủ tướng Abdi Farah Shirdon.

Cuộc bỏ phiếu diễn ra trong bối cảnh cuộc tranh giành quyền lực gay gắt giữa các lãnh đạo hàng đầu của Somalia có thể hủy hoại những nỗ lực nhằm tái thiết quốc gia bị chiến tranh tàn phá này và trấn áp lực lượng Hồi giáo nổi dậy.

Chủ tịch Quốc hội Somalia, ông Mohamed Osman Jawari, cho biết "bản kiến nghị (yêu cầu cách chức Thủ tướng Shirdon) đã được thông qua."

Theo ông Jawari, 184 trong số 249 nghị sỹ Quốc hội Somali đã bỏ phiếu cách chức ông Shirdon, người giữ chức thủ tướng của quốc gia vùng Sừng châu Phi này chỉ trong hơn một năm qua.

Ông Shirdon và chính phủ hiện nay sẽ tiếp tục điều hành cho tới khi Somali có thủ tướng mới và một nội các mới được chỉ định./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục