Các nghị sỹ Thổ Nhĩ Kỳ ẩu đả trong một cuộc thảo luận

Ngày 11/1, các nghị sỹ Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã xô xát và ném chai nước vào nhau trong một cuộc thảo luận.
Các nghị sỹ Thổ Nhĩ Kỳ ẩu đả trong một cuộc thảo luận ảnh 1Một phiên họp nội các tại phủ tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tại thủ đô Ankara ngày 26/12/2013. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 11/1, các nghị sỹ Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã xô xát và ném chai nước vào nhau trong một cuộc thảo luận về việc chính phủ kiểm soát việc bổ nhiệm các thẩm phán và công tố viên.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh chính trường nước này đang rúng động trước một loạt cuộc điều tra chống tham nhũng quy mô lớn nhằm vào các quan chức chính phủ.

Lộn xộn nổ ra khi Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đang thảo luận một dự luật do đảng Đảng Công lý và Phát triển (AKP) của Thủ tướng Tayyip Erdogan đệ trình, theo đó trao cho chính phủ quyền có tiếng nói hơn đối với bộ máy tư pháp.

Các nhân chứng cho biết xô xát bùng lên khi một đại diện của hiệp hội tòa án đệ trình một kháng nghị cho rằng dự luật trên là vi hiến, nhưng không được phép phát biểu.

Thủ tướng Erdogan đã coi cuộc điều tra tham nhũng quy mô lớn - một trong những thách thức lớn nhất trong 11 năm cầm quyền của ông, là một "âm mưu đảo chính tư pháp" nhằm làm ông mất uy tín trước cuộc bầu cử tổng thống và địa phương dự kiến diễn ra trong năm nay.

Cùng ngày, hơn 10.000 người đã tham dự một cuộc biểu tình do liên đoàn lao động tổ chức tại thủ đô Ankara để lên án nạn tham nhũng.

Những người biểu tình đã giương cao các tấm áp phích với các khẩu hiệu chỉ trích Thủ tướng Erdogan, một số người còn vẫy những đồng đôla giả in hình ông Erdogan.

Các cuộc điều tra tham nhũng quy mô lớn nhất từ trước tới nay tại Thổ Nhĩ Kỳ được cho là nhằm vào các thành viên chính phủ, vốn là đồng minh chủ chốt của Thủ tướng Erdogan.

Đỉnh điểm là hôm 17/12, cảnh sát chống tham nhũng đã bắt giữ nhiều doanh nhân nổi tiếng và con trai của ba bộ trưởng Nội vụ, Kinh tế và Môi trường, buộc ba ông này phải từ chức vì bị tình nghi có liên quan.

Nhiều nghị sỹ thuộc đảng APK cầm quyền cũng phải rời khỏi đảng, trong đó có một cựu bộ trưởng.

Tình hình trên đã khiến Tổng thống Abdullah Gul phải tiến hành cải tổ nội các quy mô lớn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục