Các nhà điều tra có thể trở lại hiện trường vụ MH17 vào 2015

Nhóm điều tra quốc tế thảm họa chiếc máy bay mang số hiệu MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines hy vọng sẽ tiếp cận trở lại hiện trường vào tháng 4/2015.
Các nhà điều tra có thể trở lại hiện trường vụ MH17 vào 2015 ảnh 1Một phần xác chiếc máy bay MH17 bị rơi tại làng Hrabove (Grabovo), cách Donetsk khoảng 80km về phía đông ngày 9/9. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo hãng thông tấn Bernama của Malaysia ngày 7/10, nhóm điều tra quốc tế thảm họa chiếc máy bay mang số hiệu MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines hy vọng sẽ tiếp cận trở lại hiện trường vào tháng 4/2015.

Tổng Thanh tra Cảnh sát Malaysia Khalid Abu Bakar cho biết, điều này được quyết định bởi nhóm điều tra của ba quốc gia gồm Malaysia, Hà Lan và Australia sau khi nhóm điều tra phải tạm thời dừng hoạt động do thời tiết lạnh và xung đột vũ trang vẫn tiếp tục leo thang.

Phát biểu với báo chí tại trụ sở của Cảnh sát Hoàng gia Malaysia ngày 7/10 ông Khalid cho biết: "Giao tranh vẫn diễn ra tại hiện trường vụ tai nạn. Tôi biết đã có một cuộc đấu súng giữa những phần tử ly khai và quân đội Ukraine vào sáng nay tại khu vực sân bay Donetsk, Ukraine."

Ông cho biết nhóm điều tra sẽ tập trung vào một khu vực mới của hiện trường vụ tại nạn trong đó có một nông trại gia súc nơi các mảnh vỡ của chiếc MH17 đã được tìm thấy.

Chiếc máy bay mang số hiệu MH17 đang trên hành trình từ Amsterdam tới Kuala Lumpur đã gặp nạn tại miền Đông Ukraine hôm 17/7 làm toàn bộ 298 người đi trên máy bay thiệt mạng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục