Các nhà ga xe lửa ở Mumbai bị đe dọa tấn công

Ngày 22/2, Cảnh sát thành phố Mumbai của Ấn Độ đã có hành động khẩn cấp sau khi một nhà ga xe lửa nhận được cuộc điện thoại đe dọa cho nổ bốn nhà ga tại "thủ đô tài chính" này, nơi đã xảy ra một loạt vụ tấn công khủng bố hồi tháng 11/2008 làm ít nhất 173 người thiệt mạng và 308 người khác bị thương.

Ngày 22/2, Cảnh sát thành phố Mumbai của Ấn Độ đã có hành động khẩn cấp sau khi một nhà ga xe lửa nhận được cuộc điện thoại đe dọa cho nổ bốn nhà ga tại "thủ đô tài chính" này, nơi đã xảy ra một loạt vụ tấn công khủng bố hồi tháng 11/2008 làm ít nhất 173 người thiệt mạng và 308 người khác bị thương.
 
Một sỹ quan cảnh sát cấp cao cho biết nhà ga xe lửa Dahisar ở ngoại ô Mumbai nhận được cuộc gọi đe dọa vào 8 giờ 30 phút theo giờ của Ấn Độ , cuộc gọi này được thực hiện từ một bốt điện thoại công cộng ở Dahisar.

Ngoài nhà ga Dahisar, kẻ gọi điện thoại cũng nhắc đến các nhà ga Bandra, Borivali và Ghatkopar.
 
Theo sỹ quan trên, cảnh sát đã tiến hành một chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn, sử dụng cả chó nghiệp vụ, tại các nhà ga ở ngoại ô Mumbai, nhưng chưa tìm thấy dấu vết khả nghi nào. Sỹ quan này cho rằng đây có thể là một cuộc gọi đánh lừa, nhưng còn quá sớm để khẳng định điều này./.

(TTXN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục