Các nhà hoạt động Hàn, Mỹ rải truyền đơn chống Triều Tiên

Các nhà hoạt động của Hàn Quốc và Mỹ cho biết đã thả 10 quả bóng bay cỡ lớn qua biên giới Triều Tiên, mang theo 300.000 truyền đơn chỉ trích nhà lãnh đạo Kim Jong-Un và các vụ thử tên lửa đạn đạo.
Các nhà hoạt động Hàn, Mỹ rải truyền đơn chống Triều Tiên ảnh 1Toàn cảnh Hội nghị Nhân dân tối cao Triều Tiên ngày 29/6. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

AFP đưa tin ngày 22/7, các nhà hoạt động của Hàn Quốc và Mỹ cho biết đã thả 10 quả bóng bay cỡ lớn qua biên giới Triều Tiên, mang theo 300.000 truyền đơn chỉ trích nhà lãnh đạo Kim Jong-Un và các vụ thử tên lửa đạn đạo mới nhất của Bình Nhưỡng.

Động thái của khoảng 20 nhà hoạt động nói trên, thuộc tổ chức Những người đấu tranh vì một Triều Tiên tự do (FFNK) có trụ sở ở Seoul và Quỹ Nhân quyền có trụ sở ở New York, diễn ra trong bối cảnh căng thẳng cao độ giữa hai miền Triều Tiên, với việc Bình Nhưỡng phản ứng tức giận với thông báo triển khai một hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ ở Hàn Quốc.

Một bức ảnh do các nhà hoạt động cung cấp cho thấy một biểu ngữ gắn trên một quả bóng bay có dòng chữ: “Tất cả loài người lên án Kim Jong-Un, người bị ám ảnh bởi hạt nhân và bòn rút xương máu của người dân để bắn tên lửa!”

FFNK lâu nay vẫn thực hiện những hoạt động rải truyền đơn tương tự bất chấp những lời đe dọa trả đũa của Bình Nhưỡng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục