Các nhà hoạt động Hàn-Mỹ rải truyền đơn chống Triều Tiên

Các nhà hoạt động Hàn Quốc và Mỹ đã tiến hành chiến dịch rải truyền đơn chống Bình Nhưỡng ở khu vực biên giới, nơi tình hình đang căng thẳng do vụ thử hạt nhân hồi tháng 1.
Các nhà hoạt động Hàn-Mỹ rải truyền đơn chống Triều Tiên ảnh 1Các nhà hoạt động Hàn Quốc thả truyền đơn tại khu vực biên giới với Triều Tiên. (Nguồn: ibtimes.co.uk)

Ngày 29/4, các nhà hoạt động Hàn Quốc và Mỹ đã tiến hành chiến dịch rải truyền đơn chống Bình Nhưỡng ở khu vực biên giới, nơi tình hình đang ngày càng căng thẳng do vụ thử hạt nhân hồi tháng 1 của Triều Tiên.

Khoảng 20 nhà hoạt động, trong đó có cả những người từng đào tẩu từ Triều Tiên, đã thả 300.000 tờ truyền đơn bằng khinh khí cầu từ một khu vực gần biên giới được bố phòng cẩn mật.

Các hoạt động rải truyền đơn như vậy lâu nay vẫn khiến Triều Tiên tức giận và đe dọa đáp trả bằng biện pháp quân sự.

Hồi tháng 10/2014, lính biên phòng Triều Tiên đã tìm cách bắn hạ một số khinh khí cầu mang theo truyền đơn, dẫn tới một vụ đấu súng chớp nhoáng qua biên giới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục