Các nhà hoạt động phản đối hội chợ Thiết bị An ninh tại London

Các nhà hoạt động chống chiến tranh tại Anh đang phát động cuộc biểu tình nhằm phản đối các hãng sản xuất vũ khí tham dự hội chợ Thiết bị An ninh và Quốc phòng tại London.
Các nhà hoạt động phản đối hội chợ Thiết bị An ninh tại London ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Các nhà hoạt động chống chiến tranh tại Anh đang phát động cuộc biểu tình nhằm phản đối việc các hãng sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự trên thế giới đến Anh tham dự hội chợ Thiết bị An ninh và Quốc phòng tại London vào tuần tới.

Hội chợ quốc tế Thiết bị An ninh và Quốc phòng được coi là sự kiện lớn nhất thế giới đối với các nhà mua và bán thiết bị quân sự, được tổ chức 2 năm/lần, sẽ diễn ra trong bốn ngày bắt đầu từ ngày 12/9 tại trung tâm triển lãm ExCeL, London.

Dự kiến sẽ có khoảng 34.000 khách đến tham dự hội chợ với sự tham gia của đại diện 10 công ty bán vũ khí lớn nhất thế giới.

Theo số liệu từ trung tâm tổ chức hội chợ, năm nay có hơn 1.600 nhà sản xuất và bán vũ khí và thiết bị quân sự sẽ trưng bày các sản phẩm của mình tại hội chợ. Về phía Anh có sự tham gia của các nhân vật cấp cao như Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon, Bộ trưởng Thương mại Quốc tế Liam Fox và các chỉ huy các lực lượng quân sự của Anh.

Cuộc biểu tình kéo dài cả tuần dự kiến sẽ thu hút sự tham dự của hàng nghìn người từ khắp mọi nơi trên nước Anh. Những người biểu tình cho rằng việc tổ chức hội chợ vũ khí sẽ chỉ làm gia tăng nguy cơ chiến tranh và mong muốn Anh sẽ đóng cửa vĩnh viễn việc đăng cai tổ chức hội chợ quốc tế Thiết bị An ninh và Quốc phòng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục