Các nhà lãnh đạo Australia họp bàn về đường hướng đất nước

Thủ tướng Australia Tony Abbott cùng các nhà lãnh đạo các bang và vùng lãnh thổ của nước này đã bắt đầu cuộc họp hai ngày tại thành phố Sydney nhằm đạt được đồng thuận về đường hướng đất nước.
Các nhà lãnh đạo Australia họp bàn về đường hướng đất nước ảnh 1Thủ tướng Australia Tony Abbott. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Sáng 22/7, Thủ tướng Australia Tony Abbott cùng các nhà lãnh đạo các bang và vùng lãnh thổ của nước này đã bắt đầu cuộc họp hai ngày tại thành phố Sydney nhằm đạt được đồng thuận về đường hướng đất nước.

Nội dung chủ yếu của cuộc họp lần này tập trung vào việc cải cách thuế, cụ thể là tăng thuế hàng hóa và dịch vụ (GST) từ 10% lên 15%. Về nội dung này, hiện chưa có được sự thống nhất giữa các lãnh đạo bang.

Thủ hiến bang New South Wales Mike Baird bày tỏ ủng hộ khi cho rằng nguồn thu từ việc tăng GST sẽ giúp tăng nguồn chi cho y tế có nguy cơ thiếu hụt trong tương lai. Lãnh đạo các bang Queensland và Victoria vẫn giữ cam kết trước bầu cử, theo đó phản đối việc tăng GST với quan điểm biện pháp này tác động tới những người nghèo ở Australia.

Ngoài ra, tại cuộc họp, các lãnh đạo cũng thảo luận về đề xuất tăng ngân sách cho ngành giáo dục./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục