Các nhà lãnh đạo Somalia nhất trí hoàn tất bầu cử quốc hội trước 25/2

Các nhà lãnh đạo Somalia đạt được thỏa thuận hoàn tất bầu cử Hạ viện trong khoảng thời gian từ 15/1 đến 25/2, nhằm đưa đất nước thoát khỏi cuộc khủng hoảng chính trị trong gần một năm qua.
Các nhà lãnh đạo Somalia nhất trí hoàn tất bầu cử quốc hội trước 25/2 ảnh 1Tổng thống Somalia Mohamed Abdullahi Mohamed (phải, hàng trước) tại cuộc đàm phán về tiến trình bầu cử với các Thống đốc 5 bang của Somalia, tại Mogadishu, ngày 27/5/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 9/1, các nhà lãnh đạo Somalia thông báo đã đạt được thỏa thuận hoàn tất các cuộc bầu cử quốc hội ở nước này trước ngày 25/2 tới, sau nhiều lần trì hoãn.

Thông báo nêu rõ cuộc bầu cử Hạ viện sẽ được hoàn tất trong thời gian từ ngày 15/1 đến ngày 25/2 tới. Thỏa thuận trên đạt được sau nhiều ngày thảo luận do Thủ tướng Mohamed Hussein Roble chủ trì với sự tham gia của các nhà lãnh đạo khác ở Somalia nhằm đưa đất nước thoát khỏi cuộc khủng hoảng chính trị trong gần một năm qua.

Căng thẳng bùng phát giữa Thủ tướng Roble và Tổng thống Mohamed Abdullahi Mohamed, thường được gọi là Farmajo, đặc biệt liên quan đến việc tổ chức bầu cử, làm dấy lên lo ngại xung đột có thể leo thang thành bạo lực trên diện rộng tại Somalia.

Tháng 12 vừa qua, Tổng thống Farmajo đã đình chỉ chức vụ của Thủ tướng Roble, người do chính ông bổ nhiệm vào tháng 9/2020, do liên quan tới bê bối tham nhũng. Động thái này diễn ra trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo bất đồng về các cuộc bầu cử bị trì hoãn trong thời gian dài tại Somalia.

[HĐBA kêu gọi các bên đảm bảo an ninh cho cuộc bầu cử sắp tới ở Somalia]

Somalia rơi vào một cuộc khủng hoảng mới trong bối cảnh quốc gia này đang đối mặt với bế tắc trong việc tổ chức bầu cử. Tổng thống Farmajo lên nắm quyền sau cuộc bầu cử tháng 2/2017. Nhiệm kỳ của ông kết thúc từ ngày 8/2/2021 nhưng cuộc bầu cử tổng thống mới chưa được tiến hành.

Tháng 4/2021, quốc hội Somalia thông qua dự luật gia hạn nhiệm kỳ của tổng thống thêm hai năm. Động thái này dẫn đến làn sóng bạo lực tại Mogadishu và vấp phải sự phản đối của các đảng đối lập cũng như dư luận.

Theo lịch trình ban đầu, bầu cử Thượng viện được ấn định tổ chức vào ngày 25/7/2021 và bầu cử Hạ viện từ ngày 10/8-10/9 cùng năm. Sau đó, bầu cử Thượng viện hoãn đến tháng Chín, bầu cử Hạ viện hoãn đến tháng 10. Đầu tháng 9/2021, Ủy ban bầu cử liên bang Somalia (FET) một lần nữa thông báo hoãn bầu cử, theo đó bầu cử Thượng viện đang diễn ra sẽ kết thúc vào ngày 18/9/2021.

Tuy nhiên, bầu cử Hạ viện khởi động vào ngày 1/10/2021 và sẽ kết thúc vào ngày 20/11/2021, do đó cuộc bầu cử tổng thống theo kế hoạch trước đó vào ngày 10/10/2021 cũng bị hoãn. Cơ quan bầu cử đã ấn định ngày 24/12/2021 là hạn chót để hoàn thành cuộc bầu cử quốc hội, nhưng không thành công./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục