Các nhà máy lọc dầu Ấn Độ chuẩn bị ngoại tệ để trả nợ Iran

Bộ Dầu khí Ấn Độ yêu cầu 5 nhà máy lọc dầu nước này chuẩn bị ngoại tệ để trả nợ Iran số tiền nhập khẩu dầu thô từ tháng 2/2013.
Các nhà máy lọc dầu Ấn Độ chuẩn bị ngoại tệ để trả nợ Iran ảnh 1Một cơ sở lọc dầu ở Ấn Độ. (Nguồn: financialexpress.com)

Chính phủ Ấn Độ vừa yêu cầu các nhà máy lọc dầu nước này, hiện còn nợ Iran khoảng 6,5 tỷ USD tiền nhập khẩu dầu, cần tăng dự trữ USD và euro để tránh gây áp lực lên đồng rupee.

Yêu cầu được đưa ra trong bối cảnh Tehran và nhóm P5+1 (gồm Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga, Mỹ và Đức) có thể đạt được một hiệp định toàn diện về chương trình hạt nhân của quốc gia Trung Đông này.

Các nhà máy lọc dầu Ấn Độ vẫn còn nợ Iran khoảng 55% tiền nhập khẩu dầu thô từ tháng 2/2013 sau khi việc thanh toán giao dịch này thông qua Ngân hàng Halkbank của Thổ Nhĩ Kỳ bị ngừng lại dưới áp lực của các lệnh trừng phạt do Mỹ và châu Âu áp đặt lên Iran.

Tehran và nhóm P5+1 đang cố gắng chấm dứt những bất đồng kéo dài 12 năm qua về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran.

Sau khi đạt được thỏa thuận, Iran có thể sẽ yêu cầu phía Ấn Độ thanh toán nốt số tiền còn nợ.

Bộ Dầu khí Ấn Độ yêu cầu 5 nhà máy lọc dầu có liên quan chuẩn bị ngoại tệ, và khuyến nghị các công ty trên thực hiện thanh toán thông qua Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI, ngân hàng trung ương nước này)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục