Các nhà máy Trung Quốc giảm sản xuất nhân Hội nghị APEC

Các nhà máy Trung Quốc giảm sản xuất nhân Hội nghị thượng đỉnh APEC

Hơn 2.000 nhà máy và xưởng sản xuất tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, sẽ tạm đóng cửa hoặc cắt giảm sản xuất, trong một động thái nhằm giảm tình trạng ô nhiễm không khí, trong thời gian diễn ra APEC.
Các nhà máy Trung Quốc giảm sản xuất nhân Hội nghị thượng đỉnh APEC ảnh 1Thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc mù mịt trong khói bụi. (Nguồn: www.mirror.co.uk)

Hơn 2.000 nhà máy và xưởng sản xuất tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, sẽ tạm đóng cửa hoặc cắt giảm sản xuất, trong một động thái nhằm giảm tình trạng ô nhiễm không khí, trong thời gian Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) diễn ra vào tháng 11 tới tại Bắc Kinh.

Theo đó, Cơ quan bảo vệ môi trường tỉnh Hồ Bắc cho biết khoảng 2.386 nhà máy và 2.445 công trình xây dựng tạm đóng cửa hoặc cắt giảm hoạt động, ước tính giảm 30% lượng chất thải hàng năm.

Ông Lyv Wen, người phụ trách vấn đề về ô nhiễm không khí thuộc cơ quan trên cho biết, căn cứ vào mức độ tác động của chất gây ô nhiễm tới chất lượng không khí ở Bắc Kinh, Bắc Kinh xác lập hai vành đai kiểm soát ô nhiễm trong bán kính 100km, và 100km tiếp theo, tính từ trung tâm Bắc Kinh.

Hai khu vực này sẽ triển khai các biện pháp chống ô nhiễm không khí trong suốt thời gian diễn ra Hội nghị thượng đỉnh APEC.

Các khu vực khác cũng sẽ dần dần triển khai biện pháp này khi chỉ số chất lượng không khí ở Bắc Kinh vượt ngưỡng 200, tương đương không khí đã bị ô nhiễm nghiêm trọng.

Kế hoạch sẽ được triển khai vào 24h đêm ngày 31/10 tại các nhà máy thuộc phạm vi hai khu vực trên.

Hồ Bắc đã thành lập 46 đội kiểm tra giám sát hoạt động này.

Là khu vực công nghiệp lớn của Trung Quốc, với sản lượng lớn thủy tinh, thép và xi măng, Hồ Bắc là tỉnh có mức độ ô nhiễm môi trường nghiêm trọng nhất Trung Quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục