Các nhà sản xuất khẩu trang "chạy đua" với virus corona

Kể từ khi dịch viêm phổi do virus corona bùng phát, các nhà sản xuất khẩu trang đều phải tăng cường công suất làm việc để đáp ứng nhu cầu thị trường.

Cho đến nay, dịch viêm phổi do virus corona chủng mới gây ra vẫn tiếp tục lây lan với tốc độ nhanh chóng, thậm chí vượt qua dịch SARS hồi năm 2003.

Kể từ khi dịch bùng phát, lượng tiêu thụ khẩu trang tại nhiều nước trên thế giới đều tăng lên hàng chục, thậm chí hàng trăm lần.

Các nhà máy sản xuất khẩu trang tại các nước châu Á, điển hình là tại Trung Quốc và Thái Lan, đều tăng công suất làm việc lên nhiều lần so với thông thường.

Các nhà máy cũng đưa ra những biện pháp tăng lương thưởng cho công nhân để có thể tăng cường sản xuất đủ đáp ứng nhu cầu thị trường./.

(Vietnam+)