Các nhà sản xuất ultrabook dè chừng với Apple

Với bằng sáng chế mới về thiết kế loại máy tính xách tay siêu mỏng vừa được cấp, Apple khiến các nhà sản xuất ultrabook phải "dè chừng."
Hồi tuần trước, các nhà quản lý của Mỹ đã cấp cho Apple bằng sáng chế mới về thiết kế của loại máy tính xách tay siêu mỏng, siêu nhẹ cao cấp MacBook Air.

Với bằng sáng chế này, “Quả táo” sẽ có quyền yêu cầu những nhà sản xuất máy tính khác phải bồi thường nếu vi phạm vào thiết kế của họ.

Đây chắc chắn là một “tin dữ” đối với những hãng máy tính đang chế tạo ultrabook theo tiêu chí của Intel, bởi từ lâu nay, các mẫu ultrabook thường được coi là “phiên bản MacBook Air không phải của Apple,” do thiết kế của những sản phẩm ultrabook “ăn theo” MacBook Air khá nhiều.

Theo nhận định của giới chuyên gia thì các nhà sản xuất ultrabook sẽ buộc phải có phản ứng thận trọng trước khi tung ra những mẫu máy tính mới, nhằm “dò la” xem Apple có vận dụng bằng sáng chế mới được cấp để phát động các cuộc chiến pháp lý hay không.

Hiện nay, trên thị trường smartphone và tablet, “Quả táo” đang là một trong những hãng tích cực tấn công các đối thủ khác bằng kho bằng sáng chế phong phú của họ, do vậy, đã có những ý kiến cho rằng việc Apple biến D661,296 trở thành một "vũ khí" lợi hại sẽ chỉ là vấn đề thời gian mà thôi./.

Văn Hưng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục