Các nhà sư quốc tế cầu siêu trên cầu Koh Pich

Ngày 12/12, khoảng 160 nhà sư tập trung tại Cầu Koh Pich - nơi xảy ra thảm họa giẫm đạp làm 353 người chết - để cầu siêu cho nạn nhân
Ngày 12/12, khoảng 160 nhà sư từ 6 quốc gia và vùng lãnh thổ đã tập trung tại Cầu Koh Pich - nơi xảy ra thảm họa giẫm đạp làm 353 người chết và 393 người bị thương - để tổ chức lễ cầu siêu cho các nạn nhân.

Các nhà sư đến từ Trung Quốc đại lục, Đài Loan (Trung Quốc), Mỹ, Australia, Indonesia và Việt Nam thuộc Giáo hội Tăng già Thế giới.

Quan chức điều hành đảo Koh Pich cho biết: "Chúng tôi đã tổ chức nhiều lễ cầu siêu để cầu an cho linh hồn các nạn nhân, và cầu may cho sự phát triển của đảo Koh Pich."

Đảo được xây dựng nhằm phát triển thành một thành phố vệ tinh bao gồm các trung tâm kinh doanh, khu mua sắm, các tổ hợp giải trí, khách sạn, trường học, bệnh viện, công sở và các khu chung cư. Cầu Koh Pich có chiều rộng 7m, dài 101m và tải trọng 500 tấn.

Vụ giẫm đạp xảy ra đêm 22/11, vào thời điểm mật độ người lưu thông trên cầu quá đông khi người dân đổ đến đảo xem hòa nhạc trong dịp Lễ hội Nước, đồng thời trong đám đông loan tin giật điện và cầu sắp sập khiến mọi người hoảng loạn, chen lấn xô đẩy nhau đến ngạt thở và thảm họa xảy ra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục